20 năm tù cho kẻ dùng búa đánh chết vợ

(PLO) - Sáng 4/4, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành xét xử và tuyên bị cáo Từ Đức Toàn (39 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An) 20 năm tù giam về tội “Giết người”.
Nạn nhân xấu số là chị Đặng Thị Dung, người vợ đã từng chung sống với Toàn gần hai chục năm qua. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Dung đưa hai con từ Nghệ An vào nhà em trai chồng ngụ tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ở nhờ và đi làm thuê. 
 
Biết chuyện, ngày 24/8/2013 Toàn bắt xe từ Nghệ An vào Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nhà em trai để gặp chị Dung và yêu cầu vợ đưa hai con nhỏ cùng mình về quê nhưng chị Dung không chịu.
Toàn đã đánh và móc túi áo ngực chị Dung lấy đi 4 triệu đồng. Bực tức, chị Dung cầm một ca nhựa đánh hai cái vào người Toàn. 
Sau đó, Toàn chạy vào bếp lấy một cây búa đinh đập liên tiếp bốn nhát vào đầu chị Dung khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Gây án xong, Toàn đưa hai con nhỏ cùng mình về quê tại Nghệ An. Nạn nhân Đặng Thị Dung bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, bốn tháng sau thì tử vong. 
Ngày 23/9/2013 Toàn bị cơ quan công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ về hành vi “Giết người”. 

Đọc thêm