4 án tử hình, 3 án chung thân trong vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

(PLO) - Hôm qua 5/5, TANDTC tại TP.HCM đã tăng thêm một án tử hình trong đường dây mua bán, vận chuyển… ma túy từ Campuchia về Việt Nam. 
 4 án tử hình, 3 án chung thân trong vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam
Theo đó, có 4 bị cáo đã bị tuyên án tử hình gồm Nguyễn Văn Binh, Lê Hoàng Hội, Trần Đình Tam và Nguyễn Tấn Duy. 3 bị cáo khác bị tuyên y án sơ thẩm là tù chung thân gồm: Dương Ngọc Cảnh, Trương Quốc Thắng và Nguyễn Thị Ngọc Nga. Ngoài ra 8 đồng phạm còn lại cũng bị xử phạt mức án từ 3- 30 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2006 đến khi đường dây ma túy bị triệt phá, các đối tượng đã mua tổng cộng 10 bánh heroin, 50 chỉ heroin, 250 gam ma túy tổng hợp đá và 1.300 viên ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, qua đối chất, Duy chỉ thừa nhận trong năm 2006 mua 2 bánh heorin của Svan (người Campuchia) với giá 7,6 ngàn USD, sau đó bán lại cho Hội với giá 7,8 ngàn USD. 
Còn trong năm 2007, Duy mua của Ril (người Campuchia) 100 gam ma túy tổng hợp, 1.300 viên ma túy tổng hợp. Ngoài mua ma túy của Duy, Hội khai từ tháng 3/2006 đến khi đường dây này bị triệt phá, Hội còn mua của Binh 11 bánh heorin và 200 gam ma túy tổng hợp. 
Riêng Nguyễn Văn Binh tham gia mua bán ma túy từ năm 2000, đến năm 2005, sau khi móc nối được với vợ chồng Châu Ngọc Nga và Lại Thanh Sang (đã bị bắt trong vụ án khác), Binh mua heroin của Sray Lân bán lại cho Nga, Sang và nhiều đối tượng khác kiếm lời. Tính đến ngày sa lưới, Binh đã mua bán tổng cộng 4,8kg heroin và ma túy tổng hợp…  Quá trình mua bán ma túy, các đối tượng này còn mua 3 khẩu súng K59 đem bán kiếm lời./.

Đọc thêm