8kg ma túy đá dấu trong hộp sữa dập nắp như mới

(PLO) - Gia công 8 hộp sữa như mới trong lò ra, mắt thường không thể phân biệt được, tuy nhiên khi mở hộp ra phát hiện bên trong 8kg ma túy đá.
Nguyễn Quang Bích tại CQĐT.
Nguyễn Quang Bích tại CQĐT.

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng, thu giữ 12 kg ma túy đá, 1 bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình trinh sát đơn vị đã phát hiện một nhóm đối tượng người Nghệ An thường sang Lào mua ma túy vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Quang Bích (SN 1986, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) cầm đầu. Tháng 6/2017, Phòng PC47 Công An Nghệ An xác lập Chuyên án 606S nhằm đấu tranh triệt xóa.

8 hộp sữa được dập nắp như mới chưa 8kg ma túy đá
8 hộp sữa được dập nắp như mới chưa 8kg ma túy đá 

Qua theo dõi di biến các đối tượng phát hiện liên tục trong 3 ngày (từ 25/7 - 27/7) Nguyễn Quang Bích cùng Mai Đình Phước (SN 1984, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) mang một khối lượng ma túy lớn từ Lào về chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, Ban chuyên án quyết định phá án. Phối hợp với Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ 2, Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. 

Thời điểm dừng xe kiểm tra hành chính, hai đối tượng đang mang theo bên mình 8 hộp sữa, chúng đã gia công lại như chưa khui. Phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, ban chuyên án tiến hành khui nắp hộp phát hiện bên trong mỗi hộp sữa là một gói ma túy đá, tổng cộng tang vật là 8 kg ma túy đá.

Từ lời khai của Bích và Phước, ngày 29/7, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Hồ Quang Thành (SN 1976, trú xã Nguyễn Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 kg ma túy đá.

Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án

Tiếp đó, ngày 30/7, Phòng PC47 Công an Nghệ An tiếp tục phá thành công chuyên án 456C, chặt đứt đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Văn Hà (SN 1987, trú xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu) và Nguyễn Danh Trực (SN 1986, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành).

Tang vật thu giữ gồm 2 kg ma túy đá, 1 bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Với chiến công trên, chiều 31/7, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã đến tặng hoa chúc mừng, biểu dương Ban chuyên án 606S, đồng thời  thưởng nóng Ban chuyên án. 

Đọc thêm