An Giang: Bắt tạm giam đối tượng "có hơi men" gây tai nạn giao thông chết người

(PLVN) - Chiều 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Đức (SN:1985, trú tại  xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 12/8/2020, sau khi đã uống rượu, Lê Minh Đức, điều khiển xe gắn máy biển số 65KA – 002.17 chạy trên Quốc Lộ 91, hướng Long Xuyên – Châu Đốc, chở chị Đoàn Thị Phượng, sinh năm 1971 (sống như vợ chồng với Đức) phía sau.

Khi đến khu vực ấp Bình An I, xã An Hòa, huyện Châu Thành, Đức điều khiển xe vượt bên trái xe gắn máy biển số 67H6 – 2203 do anh Huỳnh Thanh Tùng (SN: 1976, trú tại phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) điều khiển, phía sau chở Đinh Văn Hữu (SN: 1990, trú tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên).

Lê Minh Đức tại Cơ quan Công an.

Lê Minh Đức tại Cơ quan Công an.

Khi vượt lên, Đức điều khiển xe va chạm vào xe gắn máy chạy cùng chiều phía trước (chưa xác định biển số và người điều khiển xe), khiến Đức không làm chủ tay lái điều khiển xe lấn sang giữa làn đường bên trái rồi va chạm với ô tô biển số 51A – 709.69 do anh Trịnh Văn Dũng (SN: 1977, trú tại TP. Châu Đốc) điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh, làm Đức ngã xuống đường, còn chị Phượng văng về phía trước.

Lúc này, anh Tùng điều khiển xe từ phía sau chạy tới không tránh kịp nên đã tông vào xe gắn máy của Đức, khiến anh Tùng và Hữu té xuống đường. Hậu quả, chị Đoàn Thị Phượng bị chấn thương sọ não và tử vong trên đường đến Bệnh viện, còn Đức, Hữu và anh Tùng bị thương nhẹ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Lê Minh Đức vi phạm là 0.471mg/lít khí thở.

Đọc thêm