Anh em dẫn nhau vào tù vì "làm bậy" với bạn em gái

(PLO) - Ngày 1/4, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Ngô Văn Lường (SN 1992, ngụ huyện Phong Điền) 7 năm tù và Ngô Văn Dương (SN 1997, em ruột Lường) 4 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2013, Lường và Dương lấy xe đạp đưa em gái đi học, khi đến Trường Tiểu học Trường Long 3 nhìn thấy em P.N (SN 2005, học cùng lớp với em gái 2 bị cáo) đang đi ra ngoài cổng trường mua thức ăn nên Lường nảy sinh ý định giao cấu.

Lường liền kêu P.N vào nhà vệ sinh của trường rồi cả 2 bị cáo thay phiên nhau giở trò đồi bại với em P.N.

Sau lần đó, Dương và Lường tiếp tục hành vi đồi bại với bé P.N.

Ngày 9/9/2013, khi Lường đang làm trò đồi bại thì bị phát hiện. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và kết quả giám định pháp y tinh thần cho thấy 2 bị cáo chậm phát triển về tinh thần ở mức độ nhẹ, đồng thời các bị cáo cũng đã ăn năn hối lỗi nên HĐXX đã tuyên một bản án khoan hồng như trên.

Đọc thêm