Ảo tưởng bố đẻ 'gian díu' với vợ, con trai cầm dao dọa giết

(PLVN) - Ảo giác do dùng ma túy “đá”, Đức tưởng tượng bố ruột mình và vợ có tình cảm, gian díu với nhau nên đã cầm dao khống chế đe dọa đòi giết bố... 
Đối tượng Đức dùng dao dọa giết bố đẻ.
Đối tượng Đức dùng dao dọa giết bố đẻ.

Sự việc trên xảy ra vào 24/3, tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Đối tượng ngáo đá khống chế bố đẻ được xác định là Trần Chính Đức (SN 1983, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Nhận tin báo về việc Đức có biểu hiện “ngáo đá”, manh động cầm dao đe dọa bố ruột là ông Trần Văn Nhàn (SN 1956), công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Đức, giải cứu ông Nhàn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ con dao mà Đức dùng để đe dọa khống chế ông Nhàn.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do Đức dùng ma túy đá sinh ra ảo giác, nghĩ bố mình có quan hệ tình cảm với vợ nên đã đe dọa đòi giết bố.

Đức là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, tình nguyện đi cai nghiện nhiều lần nhưng bất thành.

Tối cùng ngày xảy ra vụ việc, Đức được cơ quan chức năng vận động đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm