Ẩu đả sau khi uống rượu một người tử vong

(PLVN) - Trên địa bàn xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn trong quá trình uống rượu.
Người thân và xóm giềng lo hậu sự cho anh L.V.P.
Người thân và xóm giềng lo hậu sự cho anh L.V.P.

Ngày 2/3, tin từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu xác nhận, vào trưa 1/3, là anh L.V. P (SN 1981, trú tại thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) nhận được điện thoại của nhóm bạn trong xóm rủ ra quán nhậu ở xã Thạch Châu để uống rượu.

Đang ngồi nhậu thì anh L.V.P và Nguyễn Tiến Đại (SN 1985, cùng ở thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu) xảy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn cuộc nhậu giải tán ai về nhà nấy.

Nhưng sau đó,  anh P mang dao sang nhà Đại để “nói chuyện”. Tại đây, 2 người xảy ra xô xát, trong lúc ẩu đả dẫn đến P bị trọng thương ở vùng đầu nhập viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, P đã tử vong sau đó không lâu.

Sau khi vụ án mạng xảy ra Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Đại và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm