Ba cán bộ bị bắt vì ghi lô đề

(PLO) - Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra xử lý một vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, một trong ba phụ nữ là cán bộ tín dụng xã, 1 người là giáo viên.
Ba cán bộ bị bắt vì ghi lô đề
Trước đó, khoảng 18h ngày 23/4, công an huyện Yên Thành bắt quả tang Nguyễn Thị Mùi (SN 1980 trú tại xã Hợp Thành) khi Mùi đang ghi lô đề, thu giữ một cuốn sổ ghi nhận cáp lô, đề (2 cáp đề với số tiền 2,2 triệu đồng) và 1 diện thoại di động. Kiểm tra trong điện thoại Mùi, riêng trong ngày 23/4, các con đề đã chuyển đến cho Nguyễn Thị Mùi số tiền 69 triệu đồng.
Mùi và Hiền tại CQĐT
Mùi và Hiền tại CQĐT 
Qua đấu tranh, cơ quan này tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Thị Hiền (SN 1980, cùng trú tại xã Hợp Thành) thu giữ 1 điện thoại di động bên trong thể hiện số tiền ghi lô, đề mà Hiền chuyển đến cho Mùi trong ngày 23/4 là 58 triệu đồng và Phạm Thị Thanh (SN 1959 cùng xã), thu giữ 1 điện thoại di động và 2,44 triệu đồng.
Tang vật trong vụ án
 Tang vật trong vụ án
Phạm Thị Hiền hiện đang là giáo viên một trường học trên địa bàn huyện Yên Thành còn Nguyễn Thị Mùi hiện là cán bộ tín dụng xã Hợp Thành. Hiện công an huyện Yên Thành đang tạm giữ các đối tượng Mùi, Thanh; riêng Hiền đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) được gia đình bảo lãnh tại ngoại

Đọc thêm