Bạc Liêu: Triệt phá sân gà Phúc Heo, khống chế 8 đối tượng

(PLVN) - Sáng nay (3/1), Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết, vừa đột kích sân gà do đối tượng Hồ Chí Phúc ( thường gọi là Phúc Heo) đứng ra tổ chức để thu tiền bất chính tại ấp Diêm Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải.

Tại thời điểm đột kích, lực lượng Công an huyện Đông Hải bắt quả tang 8 người đang tham gia đá gà ăn tiền trên sân gà của Phúc Heo và khống chế bắt giữ ngay tại chỗ.

Các đối tượng bị tạm giữ để xử lý gồm có: Hồ Chí Phúc (sinh năm 1985), Bùi Tân Tiến (sinh năm 1977), Lâm Anh Thảo (sinh năm 1979), Hồ Văn Vũ (sinh năm 1954) cùng ngụ ấp Diêm Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải; Huỳnh Vũ Trường (sinh năm 1982), Dương Văn Giàu (sinh năm 1979), Huỳnh Văn Đấu (sinh năm 1962), cùng ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1989) ở huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau. Tang vật thu giữ gồm có 2 con gà trống, 2 xe mô tô, 6 điện thoại di động, gần 7,5 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng khác có liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an.
 Các đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Được biết, sân gà Phúc Heo hoạt động khá thường xuyên nhưng không có khung giờ cố định nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp tốt của quần chúng Nhân dân nên lực lượng Công an huyện đã kịp thời nắm thông tin và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tấn công triệt phá. 

Cùng với việc triệt phá sân gà Phúc Heo, khoảng hơn tháng nay lực lượng Công an huyện Đông Hải cũng đã ra quân cao điểm triệt xóa 6 điểm tệ nạn xã hội liên quan đến 42 đối tượng, kiểm tra xử lý 3 trường hợp tàng trữ, mua bán thuốc lá nhập lậu với số lượng gần 2.000 bao thuốc. 

Đồng thời, phối hợp với Công an các xã, thị trấn triệt phá 6 tụ điểm tệ nạn xã hội, liên quan đến 32 đối tượng và cùng Trạm Cảnh sát Đường thủy Gành Hào (thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu) tạm giữ, xử lý 5 đối tượng sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên sông./.

Đọc thêm