Bạn bị giành micro, cầm dao chém xối xả nhiều người

(PLO) - Thấy bạn bị người khác tranh giành micro lúc hát, Nam liền vào quán lẩu cầm dao lao tới chém tấp khiến một thực khách đang ăn đứt lìa một bên tai.
Bị cáo Nam tại tòa (Ảnh: ANTĐ)
Bị cáo Nam tại tòa (Ảnh: ANTĐ)

Hôm nay (14/3)6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Nam (SN: 1968, trú tại Đông Ba, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, chiều tối ngày 7/11/2014, Nam cùng anh Vũ Xuân Đại (SN: 1976) và anh Vũ Hữu Tám (SN: 1972) đều trú tại Thượng Cát đi hát karaoke tại quán Hoa Lan trên địa bàn.

Đến 21h, chủ quán hát là anh Trần Văn Mùi (SN: 1966) cũng sang tham gia góp vui. Thấy mấy bài hát mà anh Đại đã chọn trước đó hợp “gu” của mình nên anh Mùi cùng tranh nhau chiếc micro khiến hai bên xô xát, cãi vã.

Được mọi người can ngăn, anh Mùi đi sang quán lẩu của mình (gần quán karaoke) còn anh Đại thì mất hứng cũng bỏ về.

Sau khi hát thêm 1 lúc, Nam đứng dậy trả tiền rồi sang quán lẩu to tiếng với anh Mùi và xông thẳng vào bếp cầm con dao dựa định chém anh này nhưng may mắn được chị Ngô Thị Minh Xuân (vợ anh Mùi) hô hoán báo trước đã nhanh chóng chạy đi.

Vào thời điểm này, anh Nguyễn Hữu Thuần (SN: 1961, trú tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)đang ngồi ăn trong quán thấy to tiếng liền ngó đầu ra thì bị Nam chém mất vành tai phải.

Về phần anh Mùi, khi chạy được vài mét không may bị ngã đã bị Nam xông tới chém liên tiếp vào đầu và vào người.

Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Duy Trinh (SN: 1987, ở gần quán lẩu) chạy tới can ngăn cũng bị Nam chém suýt trúng. Sự việc chỉ dừng lại khi có người hô hét, lớn tiếng Nam mới chịu buông dao bỏ chạy.

Về phần hai nạn nhân bị Nam chém, mọi người có mặt ở hiện trường đã nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Còn Nam được anh tám đưa vào bệnh viện E khâu vết thương ở tay.

Theo kết quả giám định, anh Mùi bị chém nhiều vết thương cẳng ở tay, vùng mặt và bị vỡ khuyết xương sọ, bị tổn hại 76% sức khỏe.

Tại tòa, Nam thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng vào thời điểm đó có “hơi men” nên không kiểm soát được hành vi của mình. Bị cáo khẳng định không có ý định tước đi mạng sống của nạn nhân.

HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo Nam là đặc biệt nguy hiểm, sử dụng hung khí chém thương tích nhiều người nên cần phải có một hình phạt thích đáng để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Lê Văn Nam 15 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm