Bán tài sản trộm cắp cho chính chủ, đạo tặc 'sa lưới'

(PLO) - Rao bán tài sản vừa trộm được trên mạng, đạo tặc tưởng gặp may khi có một ông khách sộp vào mua với giá hời...
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Khoảng 2h ngày 15/10/2015, Trương Thanh Trọng (SN 1990, trú tổ 11 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang) thuê xe ôm đi đến khu vực cây xăng 582 Lê Hồng Phong rồi đi bộ vào đường Phòng Không. Phát hiện nhà ông Phạm Quang Khánh không khóa cửa lan can tầng 1 nên Trọng trèo lên trụ cổng đột nhập vào nhà. 

Tại đây, Trọng đã lấy trộm được ví tiền bên trong có 170.000 đồng, 1 máy tính bảng, 1 điện thoại Xinaomi Redmi 2, 1 điện thoại Xinaomi One Plus, 1 điện thoại Black Berry (có tổng trị giá là 6.210.000 đồng) rồi theo lối cũ thoát ra ngoài.

Khoảng 3h cùng ngày, Trọng đem toàn bộ số tài sản trộm cắp được bán cho Nguyễn Trọng Kha (sinh viên, SN 1994, trú 131/2 Phương Sài, Nha Trang) với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Kha đem 1 điện thoại Xinaomi One Plus, 1 điện thoại Black Berry đến cửa hàng Tấn Cường Mobile thuê anh Ngô Sỹ Hoàng chạy lại phần mềm. 

Tiếp đến, Kha đã sử dụng tài khoản của Website Nhatrangclub.vn rao bán điện thoại Xinaomi Redmi 2 thì bị ông Khánh phát hiện. Ông Khánh đã liên lạc với Kha để mua điện thoại đồng thời trình báo cơ quan Công an. 

Khoảng 17h15’ ngày 15/10/2015, Kha đến tiệm điện thoại Tùng ở số 9 Đinh Tiên Hoàng (cửa hàng này do anh Đỗ Xuân Tùng làm chủ) để bán điện thoại Xinaomi Redmi 2 cho ông Khánh thì bị Công an bắt giữ, đồng thời dẫn giải Kha đi xác định địa điểm và thu giữ số tang vật còn lại và một số điện thoại khác.

Khoảng 18h50’ cùng ngày, Công an cũng đã bắt giữ được Trọng. Được biết, Trọng vừa chấp hành xong bản án 2 năm 6 tháng tù về tội này vào ngày 31/8/2015.

Với những hành vi trên, TAND TP Nha Trang tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Trọng 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Trọng Kha (sinh viên, SN 1994, trú 131/2 Phương Sài, Nha Trang) 9 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản./.

Đọc thêm