Bạn tù rủ nhau mua bán ma túy tiếp tục nhận 33 năm tù

(PLO) - Cùng thụ án trong trại giam về ma túy, ra tù hai bạn tù vẫn liên lạc với nhau để mua bán ma túy kiếm lời, cái kết cuối cùng là cả hai nhận 33 năm tù. 
Hai bạn tù tiếp tục làm bạn với nhau trong tù.
Hai bạn tù tiếp tục làm bạn với nhau trong tù.

Sáng ngày 15/9, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với Nhâm Thị Bình (SN 1972, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) và Đinh thị Kim Oanh (SN 1963, trú tại xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). 

Năm 1996 Đinh thị Kim Oanh từng bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 3 năm tù về tội Chứa mại dâm; năm 2000 TAND thành phố Hà Nội tiếp tục xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; năm 2008 Oanh bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cũng trong thời gian này Nhâm Thị Bình bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cả hai gặp nhau trong lúc thi hành án tù tại trại giam, ra tù cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, không có công ăn việc làm nên vẫn ngựa quen đường cũ, cả hai rủ nhau mua bán ma túy kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 12h25 phút ngày 14/4/2016, tại trạm thu phí đường bộ Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An) lực lượng Công an TP.Vinh bắt quả tang Đinh Thị Kim Oanh khi đang ngồi trên xe taxi vận chuyển ma túy từ Hà Nội vào Nghệ An. Khám xét tại chỗ công an thu giữ 5 gói potylen màu trắng, Oanh khai nhận đó là ma túy đổng hợp dạng đá.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Nhâm Thị Bình, Bình khai nhận số ma túy trên được Bình điện thoại cho Oanh mang từ Hà Nội bán cho Bình. Cả hai chưa kịp giao nhận thì đã bị cảnh sát phát hiện bắt giữ. Theo đó, ngày 13/4/2016, Nhâm Thị Bình điện thoại cho Đinhn Thị Kim Oanh đặt mua 5 lượng ma túy tổng hợp dạng đá với số tiền thỏa thuận là 35 triệu đồng/lượng.

Khoảng 8h sáng ngày 14/4/2016 Oanh mang theo 496,55g là Methamphetamin đi taxi từ Hà Nội vào Nghệ An để giao hàng cho Bình. Trước vành móng ngựa, cả hai cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đinh Thị Kim Oanh mức án 18 năm tù, Nhâm Thị Bình 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm