Băng nhóm choai choai đánh đập, cưới tài sản người đi đường

(PLVN) - Khi đi đến khu vực vắng vẻ, anh S bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát dùng gậy ba khúc đánh đập, lục soát lấy toàn bộ tài sản trên người.
Nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản
Nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi Cướp tài sản. 4 đối tượng dù còn rất trẻ nhưng hành vi liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Theo đó, vào ngày 24/2, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo của anh  N.V.S. (SN 1990, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) về việc bị cướp tài sản. 

Cụ thể, khi anh S về đến khu vực dốc Tối (thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn) thì bị 4 đối tượng đi  trên 2 chiếc xe máy đuổi theo, áp sát dùng gậy ba khúc đánh vào vùng đầu. Choáng váng, anh S dừng xe thì bị các đối tượng tiếp tục dùng vũ lực đồng thời uy hiếp và lục soát người anh S lấy đi 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone, 1 chiếc ví bên trong có 15 triệu đồng.

Băng nhóm choai choai đánh đập, cưới tài sản người đi đường ảnh 1
 Tang vật vụ án

Công an Nghĩa Đàn nhanh chóng huy động lực lượng xác minh và xác lập chuyên án để điều tra làm rõ. Ban chuyên án đã dựng lên các ổ nhóm có điều kiện hoạt động phạm tội trên tuyến QL 48.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và tài liệu, ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp đối với 4 thanh niên từ 16 - 18 tuổi ở các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn) về hành vi “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra ban đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là các đối tượng bỏ học sớm, chơi bời lêu lổng.

Hiện cơ quan CSĐT đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Đọc thêm