Bảo vệ siêu thị Lottemart lĩnh án tù

(PLO) - Thiếu tiền ăn tiêu, hai bảo  vệ siêu thị Lottemart đã cắp hàng hóa của siêu thị đem bán. 
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Hôm nay, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Dương (SN 1982, trú ở thôn Vân Xa, xã Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội), Văn Trọng Hạ (SN 1989, ở thôn Đồng Quan, xã Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam); Phạm Văn Toàn (SN 1990, trú tại thôn Thưa, xã Hưng Công, cùng huyện Bình Lục, Hà Nam) về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Khoản 2, Điều 138-BLHS.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuấn Dương và Văn Trọng Hạ cùng làm bảo vệ tại Siêu thị Lottemart trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.
Chiều ngày 3/6/2015, Dương và Hạ ngồi uống bia với nhau ngay cửa siêu thị. Tại đây, Hạ kể khổ với Dương: “Dạo này em đói quá, anh xem thế nào cho em vay ít”. Thấy đồng nghiệp than vãn, Dương chỉ hướng kiếm tiền cho Hạ: “Tiền đầy trong kho vào lấy ít đi mà tiêu”.
Hiểu ý đồng nghiệp xui trộm cắp hàng của siêu thị, Hạ hỏi lại: “Anh định lấy thế nào, tối anh em mình làm ít để lấy tiền tiêu”. Sau đó cả hai đã thống nhất với nhau thời gian để thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch trộm hàng của siêu thị, Dương gọi điện rủ Phạm Văn Toàn (em họ Hạ, hành nghề taxi) cùng tham gia và dặn Toàn: "Khi nào nhận được điện thoại của anh thì đánh ô tô đến siêu thị chở hàng". Toàn đồng ý và đi thuê chiếc ô tô tải 1,25 tấn.
Đến khoảng 24h cùng ngày, Dương lên phòng an ninh của siêu thị tắt toàn bộ hệ thống camera giám sát và lấy chìa khóa kho chứa hàng còn Hạ đi lấy xe nâng hàng đến để sẵn sàng bốc xếp tài sản trộm cắp lên ô tô. Ngay sau đó, Toàn đánh xe đến Siêu thị Lottemart và cùng đồng bọn trộm cắp 194 thùng dầu gội đầu.
Khi hàng đã "hòm hòm" trong xe ô tô, Dương và Toàn lên xe và đi giao bán giá rẻ số dầu gội vừa trộm cắp được. Rạng sáng ngày 4/6/2015, khi đi tới địa bàn thị xã Sơn Tây, hai đối tượng thấy một đại lý bán mặt hàng mỹ phẩm vẫn còn mở cửa đã xuống bán hết số hàng trộm cắp được 57 triệu đồng.
Do không có nhiều tiền mặt trong người nên chủ cửa hàng bán mỹ phẩm đã đưa trước cho Toàn 10 triệu đồng. Sau đó, Dương gọi điện cho Hạ hẹn sẽ tính toán, chia chác nhau sau. Tuy nhiên, khi chưa kịp phân chia cụ thể tiền bán hàng trộm cắp thì đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Tại tòa, Dương cùng đồng phạm thành khẩn nhận tội và tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải. Đại diện siêu thị Lottemart cũng không buộc các bị cáo phải bồi hoàn số hàng chưa thu hồi được và có đơn xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Dương 24 tháng tù, bị cáo Văn Trọng Hạ 18 tháng tù và bị cáo Phạm Văn Toàn  15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm