Bảo vệ tử vong với vết thương trên đầu trại trụ sở BHXH

(PLVN) - Buổi sáng, không thấy nhân viên bảo vệ mở cửa, cán bộ BHXH huyện Quỳnh Lưu tìm kiếm thì phát hiện thi thể với nhiều vết thương ở đầu. 
Trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu nơi phát hiện ra vụ việc.
Trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu nơi phát hiện ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, sáng sớm nay, 14/10, khi đến giờ làm việc cán bộ của BHXH huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) không thấy anh Đặng Ngọc Thành (SN 1974, trú tại xã Quỳnh Hồng) – là nhân viên bảo vệ đâu nên đã tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện thi thể phía sau trụ sở.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện có nhiều vết thương ở đầu. 

Theo nhiều người nhận định, vết thương ở đầu do tác động của ngoại lực gây ra.

Vụ việc được báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. 

Công an huyện Quỳnh Lưu và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Thành.

Phía BHXH huyện cũng đang tổ chức kiểm kê tài sản để xác định có phải vụ cướp tài sản hay không.

Nạn nhân Thành làm bảo vệ tại đây được hơn 1 năm, có vợ là giáo viên THCS trên địa bàn. 

Đọc thêm