Bắt 9 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn tại miền Nam

(PLO) - Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt 9 đối tượng trốn nã tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, di lý 6 đối tượng về Nghệ An để xử lý.
6 đối tượng trốn nã di lí thành công về Nghệ An
6 đối tượng trốn nã di lí thành công về Nghệ An
Trong 9 đối tượng truy nã, có 4 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, 3 đối tượng lẩn trốn trên 15 năm. 9 đối tượng truy bắt  gồm: Thái Ngọc Trà (SN 1985, trú tại xã Giang Sơn, Đô Lương, Nghệ An) trốn tại bến xe Lam Hồng, Thuận An; Lê Hữu Nam (SN 1984, trú tại xã Lạc Sơn, Đô Lương) trốn nã tại TP.Vũng Tàu; Trần Văn Hồng (SN 1979, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) truy nã về tội đánh bạc, lẩn trốn tại Gia Lai.
Nguyễn Văn Anh (SN 1991, trú tại Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lẩn trốn tại Đăk Nông; Lê Văn Dung (SN 1992, trú tại Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An) truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lẩn trốn tại Đà Nẵng; Đinh Viết Hậu (SN 1977, trú tại Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) truy nã về tội trộm cắp tài sản, lẩn trốn tại TPHCM; Trần Quang Trung (SN 1964, trú tại xã Nhân Sơn, Đô Lương) truy nã về hành vi trộm vũ khí và cướp tài sản lẩn trốn tại Đồng Nai; Nguyễn Đăng Cầu (SN 1978, trú tại Nhân Sơn, Đô Lương) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, lẩn trốn tại Bình Dương
Đặc biệt đã bắt giữ được đối tượng Phan Thanh Lan (SN 1956 trú tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu) bị truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ, lẩn trốn tại Khánh Hòa từ năm 1993.
Sau khi bắt giữ được 9 đối tượng, Phòng PC 52 Công an Nghệ An  đã bàn giao cho Công an Tây Ninh 3 đối tượng, 6 đối tượng được di lý về Nghệ An sáng ngày 24/12, bàn giao cho Trại tạm giam công an Nghệ An để tiếp tục xử lý. Với thành tích trên, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng chiến công của tổ công tác Phòng PC 52 Công an Nghệ An./.

Đọc thêm