Bắt ba đối tượng chuyên phá khóa xe mang ra ngoại tỉnh bán

(PLO) - "Sắm" bộ dụng cụ phá khóa, ba đối tượng cùng nhau thực hiện 6 vụ trộm mang xe ra ngoại tỉnh bán rồi chia nhau tiêu xài.

Chiều ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố ba đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1996, trú tại xã Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Lợi (SN 1994, trú tại xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Cao Khắc Linh (SN 1997, trú tại xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/2, Linh và Vinh đến nhà Lợi chơi rồi ngủ lại, cả ba không có tiền tiêu xài nên bàn nhau đi trộm tài sản mang đi bán. Khoảng 3h sáng 25/2, Lợi đi bộ đến một số nhà dân trên địa bàn phát hiện chiếc xe máy Wave Alpha BKS 37E1-106.08 để ngoài sân một nhà dân đã dắt chiếc xe về nhà.

Hai đối tượng Tình và Lợi tại CQĐT
Hai đối tượng Tình và Lợi tại CQĐT

Lợi giao cho Vinh đi tiêu thụ, Vinh đưa xe vào Hà Tĩnh bán với giá 1,8 triệu đồng. Cả ba bàn bạc dùng số tiền bán xe mua kềm cộng lực để đi trộm xe máy. Lợi và Linh bắt xe lên chợ Giát (thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) mua “đồ nghề” gồm: một bộ kềm cộng lực, một chiếc máy mài, lục lăng… mang về nhà “chế” một chiếc vam phá khóa xe máy. 

Tang vật trong vụ án tại CQĐT
Tang vật trong vụ án tại CQĐT

Khoảng 2h30 phút ngày 27/2/2016, Lợi và Linh mang theo vam phá khóa và kềm cộng lực đi trộm được một chiếc xe máy trên địa bàn xã Sơn Hải để ngoài cửa không khóa cửa. Trên đường dắt xe về nhà, khi đi ngang một nhà dân phát hiện một chiếc xe máy, không thấy khóa cổ, cả hai dắt hai chiếc xe máy về. Ba đối tượng mang xe vào Hà Tĩnh bán với giá 4,2 triệu đồng, sau đó đi thuê nhà nghỉ ngủ rồi chia nhau tiêu xài. 

Sau khi liên tục bị mất trộm, các nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an, Phòng PC45 Công an Nghệ An đã vào cuộc điều tra xác minh. Bằng các chứng cứ thu thập được, xác định ba đối tượng nghi vấn, ngày 4/3/2016, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Linh, Lợi và Vinh.

Tại CQĐT, cả ba khai nhận hành vi phạm tội của mình, theo đó trong vòng 1 tuần đã cùng nhau thực hiện thêm 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã thuộc hai huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu rồi đưa vào Hà Tĩnh tiêu thụ. Tổng giá trị tài sản chúng lấy trộm ước tính khoảng 60 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được Phòng PC45 Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm