Bắt băng trộm xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ

Đây là băng trộm xe máy chuyên nghiệp tại tỉnh Tây Ninh. Sau khi bị Công an Tây Ninh truy nã gắt gao thì chúng chuyển sang các địa bàn khác “hành nghề”. Xe trộm được chúng đem qua Campuchia tiêu thụ.

Các “hiệp sĩ” Đội phòng chống tội phạm xã Hoà Lợi, Bình Dương, gồm Lương Văn Hóa, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Văn Thoa, Thượng Văn Sáng, ngày 9/7, khi tuần tra trên đường ĐT741 thuộc ấp Phú Nghị, xã Hoà Lợi,  phát hiện một nhóm đối tượng khả nghi nên âm thâm theo dõi.

Khi đến chợ Nhật Huy, cả nhóm này đứng bên ngoài cảnh giác, một đối tượng vào chợ trộm một chiếc xe máy rồi rồ ga cùng đồng bọn tẩu thoát.

Với quyết tâm không để nhóm tội phạm tẩu thoát, các anh lập tức truy đuổi ráo riết.

Khi đến đường Võ Văn Kiệt gần Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, TP mới Bình Dương thì các đối tượng bị bắt.

tromxe1
Các đối tượng bị bắt quả tang.

Tại trụ sở Công an phường Hòa Phú, bọn chúng khai là Bùi Văn Toàn (SN 1988), Nguyễn Thanh Phong (SN 1987), Huỳnh Văn Tạo (SN 1987) cùng ngụ Đức Huệ, Long An, Nguyễn Thị Bé Ba (SN 1990, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh) và Liêu Hoài Anh (SN 1988, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh).

Băng nhóm này khai nhận đã “đá nóng” nhiều xe máy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bị công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh đang truy nã.

Theo trung tá Biện Thanh Đơn, Phó Công an phường Hòa Phú: “Đây là băng trộm xe máy chuyên nghiệp tại tỉnh Tây Ninh. Sau khi bị Công an Tây Ninh truy nã gắt gao thì chúng chuyển sang các địa bàn khác “hành nghề”. Xe trộm được chúng đem qua Campuchia tiêu thụ”.

Tối cùng ngày, lực lượng công an tỉnh Tây Ninh đã đến Bình Dương để di lý các đối tương về điều tra.

Đình Du

Đọc thêm