Bất chấp công an răn đe, nhóm thanh niên giết người vô tội vì mâu thuẫn vặt

Chỉ vì Bảo đi xe máy té nước vào người Cường, hai người xảy ra cự cãi, dẫn đến các bạn nhậu của Bảo và Cường "vào cuộc". Công an yêu cầu hai nhóm cam kết không đánh nhau, tuy nhiên, Bảo vẫn gọi bạn đến cầm dao tìm Cường. Hậu quả nhóm của Bảo đã cướp mạng một thanh niên vô tội khi nạn nhân đang ngủ... 
Đối tượng Lộc mới bị bắt tại đảo Phú Quý.
Đối tượng Lộc mới bị bắt tại đảo Phú Quý.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 13/5, Nguyễn Thành Nhân (sinh năm - SN 1995, ngụ khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM) đi xe máy chở Trần Quốc Bảo (SN 2005, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Văn Phú Quý (SN 2001, ngụ xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP HCM) trong Khu công nghiệp Long Hậu (xã Long Hậu, Cần Giuộc).

Xe của Bảo làm văng nước vào người anh Nguyễn Văn Cường (SN 1993, ngụ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), công nhân thi công công trình tại Khu công nghiệp Long Hậu. Bảo và Cường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Bảo về phòng trọ của Phạm Minh Hậu (SN 2001, thuộc ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) gọi điện thoại cho Hồ Thanh Trí (SN 1995, ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) qua để hòa giải. Sau đó, Trí, Hậu, Bảo đi qua công trình tìm anh Cường nhưng không gặp, cả bọn quay về uống rượu tại phòng trọ của Hậu.

Trong lúc nhậu, Bảo đi vệ sinh thì Cường nhìn thấy, hai người lại cự cãi. Nhóm của Cường lấy đá ném vào phòng Hậu làm Bảo bị thương ở chân, còn Nhân bị thương ở tay.

Công an xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc đã đến làm việc và yêu cầu hai nhóm cam kết không đánh nhau. Tuy nhiên, Bảo gọi cho bạn là Đoàn Hữu Lộc (SN 1995, ngụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM), nói bị đánh nên nhờ Lộc xuống giải quyết.

Khoảng 13h ngày 14/5, Lộc đi xe buýt đến ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc gặp nhóm của Bảo. Đến 16h cùng ngày, nhóm của Lộc tổ chức uống rượu trong phòng trọ của Trí và bàn nhau là tìm Cường trả thù. Sau đó, cả nhóm cùng với Phạm Thanh Tâm (SN 1998, ngụ thị trấn Cần Thạnh), mỗi người mang theo 1 con dao đi tìm Cường trả thù.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, nhóm đối tượng trên đi bộ đến công trình xây dựng của Cường cầm cục đá rượt đuổi một thanh niên vào trong công trình. Anh Nguyễn Anh D (SN 1994) và anh Lương Minh Tâm (SN 1992, cùng ngụ xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đang nằm ngủ trên giường bị Tâm và Bảo lấy đá ném. Lộc cầm dao đâm anh D tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Cần Giuộc bắt giữ các đối tượng Bảo, Tâm, Nhân, Trí, còn Quý bỏ trốn sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Riêng đối tượng Lộc sau khi gây án đã bỏ trốn. 

Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Bình Thuận mới bắt giữ Lộc trên đảo Phú Quý.

Đọc thêm