Bất chấp dịch bệnh Covid -19, nhiều "con bạc" vẫn tụ tập sát phạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bỏ ngoài tai những khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid -19, nhiều “con bạc” vẫn vô tư tụ tập sát phạt nhau, vừa gây mất an ninh trật tự, vừa tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn cho cộng đồng.

Trong khi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân ngày đêm “căng mình” túc trực, huy động vật lực, trí lực chung tay, góp sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì một số đối tượng có “máu đỏ đen” vẫn thờ ơ, tụ tập sát phạt nhau. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn xem thường tính mạng của bản thân và thiếu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Các đối tượng trong một vụ đá gà ăn thua bằng tiền bị Công an huyện Chợ Mới (An Giang) triệt phá.
 Các đối tượng trong một vụ đá gà ăn thua bằng tiền bị Công an huyện Chợ Mới (An Giang) triệt phá.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Sau hơn nửa tháng ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa hơn 100 tụ điểm tệ nạn xã hội, liên quan gần 400 đối tượng, thu giữ 189 bộ bài, 10 phơi đề, 35 con gà, 131 xe mô tô, 89 ĐTDĐ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 270 triệu đồng.

Điển hình, ngày 05/5/2021, Công an huyện Chợ Mới triệt xóa sới bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền liên quan 26 đối tượng tại khu đất trống thuộc khu vực thuộc tổ 4, ấp Long Tân, xã Long Điền B. Tại hiện trường lực lượng Công an tạm giữ tang vật gồm 02 con gà đá, 05 cặp cựa sắt, 03 xe môtô, 12 ĐTDĐ và nhiều dụng cụ liên quan khác. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số tiền gần 70 triệu đồng. 

9 đối tượng đá gà tại huyện An Phú (An Giang) bị bắt giữ.
9 đối tượng đá gà tại huyện An Phú (An Giang) bị bắt giữ.

Cùng ngày, tại huyện biên giới An Phú, lực lượng Công an huyện đã đột kích bắt quả tang 09 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền ở khu vực vườn xoài thuộc ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 13 con gà trống, 06 cặp cựa sắt, 30 cuộn băng keo, 16 xe môtô, 08 ĐTDĐ và thu giữ trên người các đối tượng hơn 14 triệu đồng.

Trước đó, ngày 04/5/2021, Công an huyện Thoại Sơn cũng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền tại khu vực xã Vĩnh Khánh, liên quan 11 đối tượng. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 09 cái dĩa, 120 bộ bài tứ sắc, 06 xe mô tô, 08 ĐTDĐ, hơn 450.000đ và hơn 17 triệu đồng trên người các đối tượng.

Bên cạnh việc đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã kiểm tra, tạm giữ nhiều điểm game bắn cá không chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Nhiều điểm kinh doanh game bắn cá không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị lực lượng Công an kiểm tra, xử lý theo quy định.
Nhiều điểm kinh doanh game bắn cá không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị lực lượng Công an kiểm tra, xử lý theo quy định. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nước ta. Tại An Giang – Nơi có đường biên tiếp giáp Campuchia gần 100 km với nhiều đường mòn, lối mở dân sinh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào nội địa, lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao.

Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp nói chung, lực lượng Công an nói riêng thì rất cần tất cả người dân chung sức, chung lòng thực hiện các nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần tích cực phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của toàn xã hội. 

Đọc thêm