Bất chấp lệnh cấm, nhiều quán game vẫn hoạt động “chui”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biễn phức tạp của dịch COVID-19, UBND Thành phố Hà Nội đã có Công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar, vũ trường, game, internet... từ 0h ngày 30/4/2021. Tuy nhiên, nhiều quán game vẫn ngang nhiên hoạt động “chui”.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, Công an quận Hai Bà Trưng liên tiếp phát hiện 2 quán game vẫn mở cửa cho khách vào chơi, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Khoảng 18h30’ ngày 10/5, Công an phường Đồng Tâm và Đội An ninh Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp UBND phường kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh game online tại ngõ 72 Trần Đại Nghĩa, phát hiện quán vẫn lén lút mở cửa đón khách, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động của Thành phố.

Tại thời điểm kiểm tra, quán game có 1 nhân viên và 12 khách hàng đang chơi game. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với chủ cửa hàng về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

Cũng trong ngày 10/5, Công an phường Vĩnh Tuy và Đội An ninh Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp UBND phường Vĩnh Tuy kiểm tra điểm kinh doanh game online tại ngõ 124 Vĩnh Tuy, phát hiện quan này cũng lén lút mở cửa đón khách.

Tại thời điểm kiểm tra, quán có 1 nhân viên và 4 khách hàng đang chơi game. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với cơ sở về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

Theo quy định tại điểm c Khoản 3 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi cơ sở bị xử phạt 15 triệu đồng.

Đọc thêm