Bắt chủ nhà nghỉ chứa gái mại dâm

(PLVN) - Ngày 18/11, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Đức (48 tuổi, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, là chủ của 2 cơ sở nhà nghỉ - karaoke Hoài Thu 1 và Hoài Thu 2) về hành vi chứa mại dâm.
Ông Nguyễn Văn Đức bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi chứa mại dâm.
Ông Nguyễn Văn Đức bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi chứa mại dâm.

Rạng sáng 21/9 vừa qua, lực lượng công an tỉnh này tiến hành kiểm tra 2 cơ sở nhà nghỉ - karaoke nói trên và phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Bên cạnh đó, còn có nhiều nhân viên nữ khác đang đợi “tiếp khách”.

Các cô gái khai nhận, đã rất nhiều lần thực hiện hành vi mua bán dâm với giá khách phải trả từ 300.000 - 500.000 đồng/lượt và ông chủ Đức sẽ giữ lại 100.000 đồng, số còn lại gái bán dâm được hưởng.

Ông Đức cùng các gái bán dâm khi bị bắt quả tang.
 Ông Đức cùng các gái bán dâm khi bị bắt quả tang.

Đối với vụ việc này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can và quá trình điều tra, công an có đủ căn cứ xác định ông Đức có hành vi chứa mại dâm. 

Đọc thêm