Bắt đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/4, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ để cướp tài sản trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 23/4/2021, chị Nguyễn Ngọc H (SN 1996, trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) điều khiển xe mô tô đến khu vực Tổ 56, khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước thì bất ngờ bị một thanh niên chặn đường dùng dao khống chế cướp chiếc điện thoại Iphone 11 và 01 balo bên trong có 300.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi lên xe mô tô đồng bọn tẩu thoát. 

Phan Tấn Lực tại cơ quan Công an.
 Phan Tấn Lực tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 7h sáng ngày 24/4, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành thố Long Xuyên, chỉ đạo lực lượng hình sự phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước và lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh truy tìm 2 đối tượng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng hình sự đã xác định và mời Phan Tấn Lực (SN 1999, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên) là đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp trên về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan Công an, ban đầu Lực quanh co không thừa nhận, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong qua trình điều tra, xác minh cùng với những lập luận sắc bén của điều tra viên, Lực đã khai nhận.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Theo đó, Lực cùng Trần Minh Hiếu (SN 1997, cùng trú tại địa phương) điều khiển xe mô tô đến khu vực trên, Lực xuống xe dùng dao khống chế chị H để cướp tài sản rồi lên xe Hiếu tẩu thoát. Sau đó, Lực đem chiếc điện thoại vừa cướp được đi bán với giá 4 triệu đồng, chia cho Hiếu 1 triệu đồng.

Hiện, lực lượng Công an đã thu hồi chiếc điện thoại cùng phương tiện gây án. Đồng thời, huy động lực lượng truy bắt đối tượng Hiếu. Việc nhanh chóng khám phá nhanh vụ án đã kịp thời trấn an dư luận và được nhân dân đồng tình khen ngợi. 

Vụ việc đang được lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục xác minh, làm rõ. 

Đọc thêm