Bắt đối tượng phá két sắt, trộm 20 cây vàng đi mua ô tô

(PLVN) - Sau khi đột nhập vào nhà người dân phá két sắt, lấy trộm được 20 cây vàng, Bùi Đình Quý đã đem bán, lấy tiền mua ô tô.
Bùi Đình Quý tại cơ quan Công an
Bùi Đình Quý tại cơ quan Công an

Ngày 7/5, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Đình Quý (SN 1986, ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Trước đó, ngày 3/5, anh Phạm Quang N. (ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) đến Công an phường Yên Hòa trình báo việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy đi 20 cây vàng cùng một số tiền mặt.

Khẩn trương và cuộc điều tra, xác minh, Công an quận Cầu Giấy xác định Bùi Đình Quý là nghi phạm số 1 nên đã tiến hành bắt giữ. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Bùi Đình Quý đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Quý, rạng sáng 3/5, Quý đột nhập vào nhà anh N., lên tầng 3, phá két sắt, lấy đi 20 cây vàng cùng một số tiền mặt.

Sau đó, Quý đem toàn bộ số vàng trộm được đi bán, lấy tiền đem đến một cửa hàng ở quận Hà Đông (TP Hà Nội) mua chiếc ôtô hiệu Toyota Corolla trị giá khoảng 700 triệu đồng về sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm