Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau gần 20 giờ gây án

(PLVN) -  Đối tượng cướp giật bị bắt trong vòng chưa đầy 20 giờ đồng hồ sau khi gây án.

Ngày 22/5/2020, thông tin từ Công an TP Vũng Tàu cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đoàn Trung Trí (29 tuổi, sống lang thang tại TP Vũng Tàu) về hành vi " Cướp giật tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 15h15 ngày 21/5/2020 chị Phạm Thị Hương L (trú tại phường 5, TP Vũng Tàu) điều khiển xe máy tới trước địa chỉ số 977 Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, thì dừng lại lấy điện thoại di động ra để gọi. Bất ngờ 2 đối tượng đi xe máy đi từ phía sau áp sát, giật điện thoại (bên trong ốp lưng điện thoại có 1 triệu đồng) rồi tăng ga bỏ chạy (chị L khai báo mua điện thoại này với giá 7.500.000 đồng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vũng Tàu triển khai truy tìm đối tượng gây án. Từ những thông tin về đặc điểm nhận diện phương tiện và đối tượng gây án, kết hợp với những thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, đến gần 11h trưa ngày 22/5/2020 các trinh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ được một trong hai đối tượng cướp giật là Đoàn Trung Trí, khi đối tượng này xuất hiện trên đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận ngày 21/5/2020 đã mượn chiếc xe Wave của một người quen, sau đó chạy đến phường Thắng Nhì thì gặp một người bạn (chưa rõ lai lịch) và cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Sau một hồi chạy lòng vòng trên đường phố, đến trước nhà 977 Bình Giã, phường Rạch Dừa thì bạn của Trí phát hiện chị L đang cầm điện thoại nói chuyện nên báo cho Trí biết. Sau đó đồng bọn của Trí điều khiển xe vượt lên áp sát chị L để cho Trí dùng tay cướp giật chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Sau khi phạm tội, Trí cùng đồng bọn mang chiếc điện thoại cướp được đến một cửa hàng điện thoại di động trên đường Ba Cu, phường 4, TP Vũng Tàu bán được 2 triệu đồng chia nhau.

Hiện Công an TP Vũng Tàu đã thu hồi được tài sản trên để trả lại cho nạn nhân, đồng thời tiếp tục truy tìm đối tượng còn lại trong vụ án để xử lý.

Đọc thêm