Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 48kg pháo lúc rạng sáng

(PLVN) - Ngày 21/1, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 48 kg pháo.

Hai đối tượng bị bắt quả tang là Đặng Văn Nhất (28 tuổi, trú tại xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Đặng Quang Ngọc (22 tuổi, trú tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng) và toàn bộ tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào 3h ngày 21/1, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, Đội Cảnh sát chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng Đội tuần tra số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) và Công an xã Bản Phiệt đã tiến hành chốt chặn, kiểm tra các phương tiện đi qua Km 150 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Nậm Siu, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. 

Đến khoảng 3h30, phát hiện xe ô tô bán tải BKS 24C - 115.53 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra hành chính.

2 đối tượng Đặng Quang Ngọc (áo đen) và Đặng Văn Nhất. Ảnh: Thanh Tuấn
2 đối tượng Đặng Quang Ngọc (áo đen) và Đặng Văn Nhất. Ảnh: Thanh Tuấn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 bao tải chứa 2 thùng bìa giấy ghi chữ nước ngoài; bên trong có 24 bọc giấy hình hộp, mỗi bọc có 36 ống hình trụ tròn chứa thuốc pháo, tổng trọng lượng là 48 kg. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật.  

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận, ngày 20/1, Nhất rủ Ngọc đi mua pháo hoa của 1 người đàn ông tên Cường (không rõ lai lịch) để mang về sử dụng. Khoảng 1h sáng ngày 21/1, Nhất và Ngọc điều khiển xe ô tô đi mua 24 hộp pháo với giá 6.500.000 đồng; khi đi đến địa phận Km 150, xã Bản Phiệt thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm