Bắt kẻ nghi “ngáo đá” ném bom tự chế vào tiệm vàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/4, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết đã bắt giữ Phạm Anh Vũ (SN 1994, trú quán số 78, phố Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), kẻ gây ra vụ nổ ở cửa hàng vàng bạc Đức Đệ cách đây gần 1 tháng.
Đối tượng Vũ tại cơ quan công an quận Hồng Bàng.
Đối tượng Vũ tại cơ quan công an quận Hồng Bàng.

Trước đó, như PLVN đã thông tin, ngày 17/3, Phạm Anh Vũ đi bộ đến cửa hàng vàng bạc Đức Đệ (số 75 Hải Triều). Lúc này, trong cửa hàng vàng bạc Đức Đệ có 4 gồm chủ nhà Đỗ Thăng Long và 3 người khách đến mua vàng. Phạm Anh Vũ đã ném 2 vật gây nổ vào trong cửa hàng, làm hư hỏng 7 tủ trưng bày vàng bạc, thủng trần nhà, vỡ giàn đèn quảng cáo. Hai người khách đang vào mua hàng cũng bị thương.

Sau khi gây án, Vũ bỏ chạy, vừa chạy vừa ném nhiều vật gây nổ để uy hiếp những người truy đuổi, đồng thời dùng dao đâm gây thương tích cho anh Phạm Vũ Bảo Trung (SN 1993, ngõ 166 Chùa Hàng, Lê Chân). Ngay sau đó, Vũ chạy vào nhà ông Vũ Văn Tuân (SN 1957, Do Nha 2, Quán Toan) cướp chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS: 15C1 – 143.17 rồi phóng xe tẩu thoát.

Các tang vật vụ án.
 Các tang vật vụ án.

Ngày 19/3, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án.

Sau khi rà soát các mối quan hệ của đối tượng, khu vực đối tượng có thể ẩn nấp đến 0h15 phút sáng 15/4, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi hắn xuất hiện tại khu vực chợ Cột Đèn (quận Lê Chân).

Bước đầu, Vũ khai nhận do thù ghét nên đã gây nổ ở cửa hàng vàng bạc Đức Đệ. Vũ cũng khai nhận tự nghiên cứu tạo ra quả bom gây nổ. Sau khi cướp chiếc xe máy Honda AirBlade, Vũ đã chạy xe máy đến khu vực nghĩa trang thôn Tất Xứng, xã An Hồng, huyện An Dương thay quần áo, vứt lại 3 vật liệu nổ, sau đó chạy xe máy đến khu vực bờ sông thuộc địa phận huyện An Lão, đẩy xe xuống sông để phi tang. Rồi từ đó, Vũ đi lang thang nhặt ve chai kiếm sống, ban ngày xuống sông tắm, tối về ngủ vạ vật ngoài đường để trốn tránh sự truy bắt của công an.

Lãnh đạo TP và lãnh đao CATP trực tiếp hỏi đối tượng.
 Lãnh đạo TP và lãnh đao CATP trực tiếp hỏi đối tượng.

Cùng với việc bắt giữ an toàn đối tượng, ngay trong sáng 15/4, Ban chuyên án cũng đã chỉ đạo thu hồi chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS: 15C1 – 143.17 chìm dưới sông và thu được 3 quả nổ cùng kíp nổ và các tang vật liên quan, phục vụ quá trình điều tra, xử lý đối tượng trước pháp luật.

 
Ban chuyên án được khen thưởng, động viên.
 Ban chuyên án được khen thưởng, động viên.

Cùng ngày,  Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP đã biểu dương, chúc mừng chiến công xuất sắc các đơn vị phá án.Đây được xem là chiến công đầu tiên mà các lực lượng CATP hưởng ứng Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Đọc thêm