Bắt khẩn cấp 2 đối tượng mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp xe máy

(PLVN) - Mới đây, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng, gồm Trịnh Văn Thành (SN 1986) và Nguyễn Văn Long (SN 1997) đều trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 13/2/2020, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị La, trú ở phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá khóa lấy trộm chiếc xe máy Honda Lead.

Tiến hành xác minh và truy xét nóng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp đối tượng Trịnh Văn Thành khi y đang mang chiếc xe trên đi lẩn trốn. 

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng và vụ án
Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng và vụ án

Tại Cơ quan Công an, Thành khai nhận từ ngày 8/2 đến ngày 13/2/2020 cùng với Nguyễn Văn Long đi từ Hà Nội xuống Hà Nam dùng vam khóa thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng, số xe máy trộm cắp được bọn chúng mang đi bán cho 1 đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực Cầu Giẽ, Ứng Hòa, TP Hà Nội để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý 2 đối tượng này đều là đối tượng nghiện ma túy có nhiều tiền án, tiền sự về tội “trộm cắp tài sản” và mới ra tù vào cuối năm 2019. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã thu giữ các vật chứng của vụ án, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm