Bắt nhóm đối tượng chuyên đưa pháo từ phía Bắc về Nghệ An tiêu thụ

(PLVN) - Ngày 14/1, tin từ Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án về pháo, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 160 kg pháo các loại.
Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án
Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12/2020 đến đầu tháng 1/2021, công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển pháo từ các tỉnh phía Bắc đưa về địa bàn huyện Yên Thành tiêu thụ.Đường dây này do đối tượng Nguyễn Hồng Lực (SN 1982) trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Ngay sau đó, công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, đảm bảo ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Sau một thời gian bí mật theo dõi di biến động của các đối tượng, ngày 12/1, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, đối tượng Nguyễn Hồng Lực đã vận chuyển một lượng pháo về địa bàn để chuẩn bị tiêu thụ.

Nhận thấy thời cơ thuận lợi đã đến, Ban chuyên án quyết định “phá án”, tổ chức lực lượng bắt giữ các đối tượng trong đường dây này. Theo đó, khoảng 13h ngày 13/1/2021, Công an huyện Yên Thành tổ chức lực lượng, mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1998) trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành khi hắn đang vận chuyển 10 bánh pháo hoa (loại 36 quả, trọng lượng 12 kg) đi tiêu thụ.

Nguyễn Văn Dương khai báo số pháo trên hắn mua của Trương Văn Phúc (SN 1990) trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.

Ngay lập tức, một tổ công tác của Công an huyện Yên Thành tổ chức khám xét nhà đối tượng Trương Văn Phúc, thu giữ 26 bánh pháo hoa (loại 36 quả, trọng lượng 31,2 kg).

Phúc khai đã nhiều lần mua pháo của Nguyễn Hồng Lực mang về bán lẻ kiếm lời. Từ lời khai của Phúc, Công an huyện Yên Thành tổ chức khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hồng Lực, thu giữ thêm 82 bánh pháo hoa, 20 dây pháo nổ (trọng lượng 115 kg).

Như vậy, sau khi bắt giữ 3 đối tượng nói trên, Công an huyện Yên Thành đã thu giữ gần 160 kg pháo các loại.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm