Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm lư hương, đồ thờ tự

(PLO) - Ngày 9/11, tin từ Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 5 đối tượng chuyên trộm lư đồng và các loại đồ thờ tự. 
Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm lư hương, đồ thờ tự
Trước đó, trên đia bàn huyện Thanh Chương, Đô Lương nhiều nhà dân, nhà thờ tự bị đột nhập, nhiều đồ thờ tự có giá trị về vật chất lẫn tinh thần bị mất, Công an huyện Đô Lương xác lập Chuyên án 915TC để đấu tranh triệt phá. 
Qua các tài liệu chứng cứ, ngày 3/10, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Chu Văn Anh (SN1992) và Bùi Duy Long (SN 1992, cùng trú tại xã Đặng Sơn, Đô Lương) về hành vi trộm cắp tài sản. Từ lời khai các đối tượng, ngày 5/10, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Đào Anh Cường (SN 1996, trú tại xã Văn Sơn, Đô Lương), Cường là kẻ đã thực hiện 21 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập từ vào tầng 2, tầng 3 của nhà dân, sau đó vào phòng ngủ và lấy tài sản. 
Đối tượng Hồ Xuân Hồng tại CQĐT
 Đối tượng Hồ Xuân Hồng tại CQĐT
Mở rộng điều tra, ngày 13/10, Ban chuyên án tiến hành bắt Trần Văn Phương (SN 1980, trú tại xã Bắc Sơn, Đô Lương). Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm, trong đó 8 vụ tại địa bàn huyện Đô Lương, 1 vụ ở huyện Thanh Chương và 1 vụ ở huyện Anh Sơn. Tài sản tại các nhà thờ gồm 04 chiêng đồng, 13 lư hương, 24 con hạc, 16 chân nến, 12 xập xẻng và một số đồ đồng khác. 
Các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya, Phương dùng xe máy hoặc xe đạp đi lang thang trên địa bàn, tìm các nhà thờ họ không có người trông coi, rồi dùng tuốc nơ vít phá khóa cửa, lấy các đồ thờ bằng đồng như ấm chén, đèn, chiêng, bát hương…Giá trị tang vật thu giữ trong các vụ trộm do Phương gây ra ước tính lên tới gần 300 triệu đồng.  
Đối tượng Trần Văn Phương khai nhận gây ra 10 vụ đột nhập nhà thờ chôm đồ
 Đối tượng Trần Văn Phương khai nhận gây ra 10 vụ đột nhập nhà thờ chôm đồ
Qua đấu tranh mở rộng Công an Đô Lương bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Xuân Hồng (SN 1988, trú tại xã Hòa Sơn, Đô Lương), là đối tượng tiêu thụ tài sản trong 6 vụ do Phương thực hiện. Được biết, Trần Văn Phương là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản, tràng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an Đô Lương tiến hành trao trả các tài sản bị mất cho các gia đình, họ tộc
 Công an Đô Lương tiến hành trao trả các tài sản bị mất cho các gia đình, họ tộc
Khám xét nơi ở của Hồng ở xã Diễn Hồng, Diễn Châu và xã Đô Thành, Yên Thành thu giữ 5 lư hương, 4 chân lư, 6 cọc nến, 3 chiêng, 9 con hạc bằng đồng. Chiều ngày 5/11, công an Đô Lương tổ chức trao trả tài sản bị mất cho đại diện các nhà thờ./.

Đọc thêm