Bắt nhóm đối tượng mua bán 252 kg thuốc nổ dùng trong quân sự

(PLVN) - Nhóm đối tượng gồm 5 người trú tại Quảng Trị đã mua trái phép 252kg thuốc nổ loại mạnh từ Lào mang về cất giấu rồi vận chuyển ra Quảng Bình để tiêu thụ.
Đây là dạng hỗn hợp thuốc nổ mạnh, loại dùng trong quân sự.
Đây là dạng hỗn hợp thuốc nổ mạnh, loại dùng trong quân sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình mới tống đạt quyết định khởi tố vụ án vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 người trú tại tỉnh Quảng Trị gồm: Trần Quang Điểu (SN 1983, trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ), Hồ Văn Duy (SN 2001, trú tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa), Hồ Văn Mới (SN 1992) và Hồ Văn Kiên (SN 1977) cùng trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa.

Nhóm đối tượng bị khởi tố vì mua bán, vận chuyển 252kg thuốc nổ.
 Nhóm đối tượng bị khởi tố vì mua bán, vận chuyển 252kg thuốc nổ.

Trước đó, vào ngày 8/3, tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Việt Xô (xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), công an đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển 3 bao chứa tổng cộng 98kg thuốc nổ. Các đối tượng gồm: Điểu, Mới và Hồ Văn Lành bị bắt giữ quả tang, còn Kiên và Duy đã bỏ trốn vào rừng.

Các đối tượng khai nhận, số thuốc nổ trên được mua từ Lào về cất giấu tại Quảng Trị rồi mang ra Quảng Bình để tiêu thụ.

Công an tiếp tục truy tìm và phát hiện thêm 5 bao tải khác với tổng trọng lượng là 154kg thuốc nổ.

Tang vật của vụ việc là 252kg thuốc nổ hỗn hợp loại mạnh, thuộc nhóm dùng trong quân sự.
Tang vật của vụ việc là 252kg thuốc nổ hỗn hợp loại mạnh, thuộc nhóm dùng trong quân sự. 

Giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy, số thuốc nổ trong 8 bao tải trên đều là hỗn hợp thuốc nổ mạnh, thuộc nhóm vật liệu nổ dùng trong quân sự.

Đến ngày 12/3, 2 đối tượng bỏ trốn là Hồ Văn Kiên và Hồ Văn Duy đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Quảng Bình. Riêng Hồ Văn Lành có hành vi tham gia vận chuyển thuốc nổ nhưng do chưa đủ 16 tuổi, hành vi không cấu thành tội “vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quảng Bình đã ra quyết định trả tự do.

Đọc thêm