Bắt nhóm đối tượng thu tiền bảo kê chợ hoa Tết

(PLVN) - Để được bán cây cảnh dịp Tết, nhóm đối tượng đe dọa và ép mỗi hộ kinh doanh trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An) phải đóng tiền bảo kê cho nhóm đối tượng từ 10-12 triệu đồng.

Ngày 29/1, thông tin từ Công an TP Vinh cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ 3 đối tượng: Lê Viết Dũng (SN 1970), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991) cùng trú tại xã Nghi Phú và Phạm Văn Tú (SN 1991 trú tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộ kinh doanh cây cảnh dịp cận Tết tại khu vực đường 72m (thuộc xóm 18, xóm 19, xã Nghi Phú,TP Vinh) bị một số đối tượng dọa nạt, thu tiền bảo kê để kinh doanh, buôn bán.

Đối tượng cầm đầu Lê Viết Dũng và Phạm Văn Tú và Nguyễn Văn Mạnh cùng tang vật vụ án
Đối tượng cầm đầu Lê Viết Dũng và Phạm Văn Tú và Nguyễn Văn Mạnh cùng tang vật vụ án

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, các đối tượng trên yêu cầu mỗi hộ kinh doanh cây cảnh dịp Tết khu vực đường 72m phải nộp từ 1 - 2 triệu đồng/m2 buôn bán, nếu không sẽ bị cẩu cây cảnh đi nơi khác. 

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu của nhiều hộ kinh doanh từ 10 đến 20 triệu đồng, chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng.

Được biết, các đối tượng bị bắt đều là đối tượng có nhiều tiền án về hình sự, ma túy. Lê Viết Dũng là đối tượng cầm đầu, từng có 4 tiền án về các tội hình sự, ma túy.

Hiện, Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Đọc thêm