Bắt nóng hai tên cướp chém công an rồi cố thủ dưới cống nước

Bị truy đuổi về hành vi cướp giật, hai tên trộm chém công an trọng thương còn ngoan cố lao xuống cống nước cố thủ hơn 7 giờ liền mới chịu khuất phục.

Bị truy đuổi về hành vi cướp giật, hai tên trộm chém công an trọng thương còn ngoan cố lao xuống cống nước cố thủ hơn 7 giờ liền mới chịu khuất phục.
Người dân hiếu kì đứng vây quanh khu vực khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Người dân hiếu kì đứng vây quanh khu vực khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng
Khoảng 8h sáng 5/9, sau khi nhận tin báo của người dân có đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy BKS 85B1 – 01736 thực hiện ba vụ cướp tạo tợn trong buổi sáng trên cung đường Lã Xuân Oai thuộc P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM hàng chục chiến sĩ công an P.Tăng Phú A và lực lượng công an Q.9 tức tốc có mặt tổ chức truy đuổi.
Bằng phương pháp nghiệp vụ cùng lời miêu tả của người dân tổ công tác đề ra kế hoạch đánh chặn, bắt bằng được hai tên cướp. Khi lực lượng công an mai phục trên đường Lê Văn Việt thì phát hiện hai thanh niên có nhiều nghi vấn đúng như miêu tả của người dân nên truy đuổi. Trong lúc áp sát thì tên ngồi sau đã vung dao chém trọng thương một công an ở tay và vai.
Chưa dừng lại ở đó, khi công an đạp ngã xe máy khống chế thì tên ngồi sau vùng vẫy bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, dồn vào đường cùng tên cướp hung hãn chống trả buộc lòng bắn súng chỉ thiên uy hiếp thì tên này lao xuống cống thoát nước trên đường số 1 ẩn náu, cố thủ.
Lính cứu hộ áp sát miệng cống truy bắt tên cướp
Lính cứu hộ áp sát miệng cống truy bắt tên cướp

Ngay lập tức, khu vực đường cống thoát nước được phong tỏa, lính cứu hộ được huy động đến hiện trường. Sau nhiều giờ thuyết phục, dùng nhiều biện pháp nhưng đối tượng trên vẫn ngoan cố không đầu hàng. Đến hơn 15h cùng ngày, mực nước dần cao không thở được tên  cướp mới chịu đầu hàng sau nhiều giờ liền.

Đối tượng Tính bị bắt đưa về trụ sở công an
Đối tượng Tính bị bắt đưa về trụ sở công an

Tại trụ sở công an, tên cướp bị bắt tại chỗ là Lê Văn Tính (SN 1992), tên cố thủ dưới cống thoát nướ là Đặng Như Ý (SN 1993) cùng quê Quãng Ngãi. Qua khai thác cả hai khai nhận vì thiếu tiền nên  sáng 5/9 chúng chuẩn bị 1 cây kéo, 2 con dao rồi lên xe đi tìm con mồi. Khi đến đoạn đường Lã Xuân Oai thì thực hiện một vụ. Cướp xong cả hai thấy dễ kiếm tiền nên tiếp tục giật hai chiếc giỏ xách có laptop. Chưa dừng lại, bọn chúng còn giật thêm một giỏ xách của người đi đường thì bị truy đuổi chúng liền đánh trả. Trong khi tẩu thoát thì bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố hai tên cướp táo tợn.
Đan Anh

Đọc thêm