Bắt quả tang vụ khai thác đất mặt trái phép

(PLVN) - Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tang một vụ khai thác lớp đất mặt trái phép tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới.

Trước đó, khoảng 09 giờ ngày 25/12/2020, tại khu vực ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1979, trú tại xã Qưới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển máy múc đất (Kobe) hiệu Hitachi, không số, đang múc đất lên 03 xe cải tiến.

Hiện trường vụ khai thác lớp đất mặt trái phép.

Hiện trường vụ khai thác lớp đất mặt trái phép.

Làm việc với Tổ công tác, Linh cho biết: Linh được ông Phạm Thế Cường, trú tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, thuê khai thác đất mặt với tiền công 300.000 đồng/ngày. Sau khi múc đất lên 03 xe cải tiến thì vận chuyển đến phần đất cặp bờ sông Hậu, tại đây có một máy múc đất (Kobe) hiệu Sumitomo không số, múc đất xuống Sà lan trọng tải khoảng 90 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, khu đất đã khai thác được khoảng 1.000m2, độ sâu khoảng 01 mét; Linh không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt theo quy định. Được biết, khu đất và 02 máy Kobe, 03 xe cải trên tiến trên là của ông Cường.

Hiện vụ việc được bàn giao cho UBND xã Long Giang tiếp tục xử lý theo quy định.

Đọc thêm