Bắt “siêu trộm” bệnh viện

(PLO) - Liên tục những vụ trộm cắp tài sản, tiền mặt xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã gây lo lắng cho bệnh nhân và người nhà họ. Thủ phạm bị cơ quan công an bắt giữ là một “nữ quái”, được xem là “siêu trộm”.
"Siêu trộm" tại cơ quan công an
"Siêu trộm" tại cơ quan công an
11h30 ngày 14/9 Công an phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng bảo vệ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh bắt quả tang Dương Thị Hạnh (SN 1963, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) móc túi của Nguyễn Thị Giang (70 tuổi, bệnh nhân đang điều trị khoa Đông), lấy 600.000 đồng. Khám xét trong người đối tượng, CQĐT thu giữ 3.190.000 đồng và 1 điện thoại di động.
Tang vật vụ án
 Tang vật vụ án
Dương Thị Hạnh có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản ở các địa bàn Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh, đang bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hoãn thi hành án vì lý do bệnh tật, nay “ngựa quen đường cũ”.
Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm