Bé gái nửa đêm đi dạo rồi dẫn trai vừa quen vào nhà nghỉ

(PLO) - TAND TP Buôn Ma Thuột mới tuyên 3 năm tù giam đối với Nguyễn Ngọc Hải về hành vi giao cấu với trẻ em.
Bé gái nửa đêm đi dạo rồi dẫn trai vừa quen vào nhà nghỉ

Theo cáo trạng: Ngày 27/11/2015 đến ngày 3/12/2015, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1996) cho anh trai là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1994), cùng trú tại đội 1 tháng 5, xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk mượn một điện thoại di động cùng sim để sử dụng.

Thời gian này, Sơn làm việc tại đoàn Hội chợ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, có gặp và làm quen với bé H.T.T.H (sinh ngày 5/12/2000, trú tại huyện Krông Năng), hai bên có cho nhau số điện thoại, Sơn lưu trong danh bạ máy điện thoại là “H Krong Năng”. Đến chiều 3/12/2015, Sơn trả lại chiếc điện thoại cho Hải.

Ngày 4/12/2015, đoàn Hội chợ chuyển lên làm tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, Hải cũng đi theo phụ giúp Sơn. Sau khi nhận lại máy điện thoại, thấy trong danh bạ có lưu tên “H Krong Nang”, Hải đã gọi điện thoại và làm quen với H. Khi biết H đang có mặt tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hải rủ H. đi uống cà phê, nhưng do H bận nên hẹn lúc khác.

Đến khoảng 22h cùng ngày, H đi taxi đến khu vực Quảng trường 10/3 trên đường Trần Quang Khải, thành phố Buôn Ma Thuột, điện thoại cho Hải ra đón, rồi cả hai cùng đi dạo quanh khu vực Hội chợ.

Khi biết H đang thuê phòng ở Nhà nghỉ Thu Hà tại số 19 đường Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Hải xin H. về nhà nghỉ, H đồng ý, cả hai đi bộ tới nhà nghỉ.

Tại phòng số 304 của Nhà nghỉ Thu Hà, Hải đã quan hệ tình dục với H.  Ngày 9/12/2015, H đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố đẻ là ông H.T (SN 1977) biết. Ngày 11/12/2015, ông H.T đã làm đơn tố cáo Nguyễn Ngọc Hải đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, sau khi xem xét các chứng cứ, tình tiết có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hải mức án 3 năm tù.

Đọc thêm