Bị chửi vô cớ, em rể đâm anh vợ

(PLO) - Những lời chửi vô cớ của nạn nhân  - cũng là anh rể - đã khiến hung thủ không làm chủ được mình, gây ra tội ác.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 19/1/2016, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Hồ Giang Nam (SN 1951, ngụ ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) 15 năm tù về tội “giết người”. 
Theo hồ sơ vụ án: Ông Nguyễn Văn Triết (SN 1951) cất nhà trên phần đất ông bà để lại phía trước nhà ông Nam từ năm 2008. Gần đây, mỗi khi uống rượu vào, ông Triết thường vô cớ chửi ông Nam dẫn đến cự cãi và lấy đá ném nhau. 
Khoảng 11 giờ ngày 1/9/2015, sau khi nhậu về, ông Triết tiếp tục chửi và ném đá vào sân nhà ông Nam. Bực tức trước thái độ của anh vợ, ông Nam lấy theo chỉa sắt đi qua nhà ông Triết nói chuyện. 
Ông Triết cầm cây xông vào tấn công nên bị ông Nam dùng chỉa đâm lại trúng bụng. Ông Triết chết vì sốc mất máu cấp./.

Đọc thêm