Bị công an mời làm việc vì sửa công văn cho học sinh nghỉ dịch Covid-19

(PLVN) - Huy đã dùng phần mềm để chỉnh sửa văn bản gốc của UBND TP Cần Thơ thành Công văn 403/UBND-KGVX ngày 29/2/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, rồi tung lên Zalo trêu ghẹo mọi người.

Ngày 2/3, Công an TP Cần Thơ tiến hành làm việc với Lê Thanh Huy (28 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) liên quan vấn đề giả mạo công văn TP Cần Thơ cho học sinh nghỉ hết tháng 3.

Qua xác minh, Huy chính là người đã chỉnh sửa nội dung Công văn số 403/UBND-KGVX ngày 15/2/2020 của UBND TP Cần Thơ thành Công văn 403/UBND-KGVX ngày 29/2/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 29/2/2020, Huy đã dùng điện thoại chụp hình công văn gốc trên cổng thông tin điện tử của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Sau đó sử dụng phần mềm chỉnh sửa làm sai lệch nội dung. Theo đó, Huy đã chỉnh sửa ngày của văn bản từ 15/2/2020 thành 29/2/2020 và chỉnh sửa thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020 thành tháng 3/2020.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sau khi chỉnh sửa xong đã đăng vào 3 nhóm Zalo gồm: “Liên quân”, “Loin hoi” và “Lâm Sàng Nhi”. Mục đích là để chọc ghẹo các bạn trong nhóm Zalo, không có mục đích khác.

Hiện, Công an TP Cần Thơ đang phối hợp Sở Thông tin và truyền thông xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đọc thêm