Bị đâm trọng thương, Thiếu tá công an vẫn tóm gọn tội phạm

(PLO) - Sáng 6/7, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc đến thăm một chiến sỹ cảnh sát bị thương khi đang truy bắt nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi động viên chiến sỹ cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ.  Ảnh: M.Khôi.
Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi động viên chiến sỹ cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: M.Khôi.
Khoảng 18h ngày 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TX. Cửa Lò phá Chuyên án mang bí số 615M bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét tại nhà đối tượng Vương Ngọc Anh (SN 1983, trú phường Nghi Hải, TX.Cửa Lò) cơ quan công an thu giữ 12 gói nhỏ ma tuý dạng đá, 1 gói ni lông đựng 6 viên thuốc lắc, 1 gói  ma túy dạng cỏ cùng nhiều vật chứng liên quan. 
Trong quá trình bắt, khám xét nhà đối tượng Vương Ngọc Anh, một số đối tượng đang cố thủ trong nhà đã tấn công Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự kinh tế, ma túy, môi trường Công an TX.Cửa Lò) khiến anh bị thương. Bỏ qua đớn đau, Thiếu tá Tú cùng các chiến sỹ trong Ban chuyên án khống chế, bắt giữ 8 đối tượng. 
Sau khi hoàn thành chuyên án, Thiếu tá Nguyễn Anh Tú được đưa đến bệnh viện cấp cứu./.

Đọc thêm