Bi kịch của yêu râu xanh xa vợ, “làm chồng” bé gái 12 tuổi

(PLO) - Vợ về quê sinh con, Quách Tiến Hồng (SN 1981, trú tại phường Phố Mới, TP.Lào Cai) đã lợi dụng sự ngây thơ non nớt của bé gái 12 tuổi rồi rắp tâm “làm chồng” cô bé. Trong thời gian bị tạm giam, Hồng cùng đồng bọn giở thói “đại bàng” sát hại bạn tù nên bị khởi tố thêm tội “Giết người”. Sau đó, gã trai này cả gan trốn khỏi nơi giam giữ rồi đào tẩu sang Trung Quốc...
Bàn giao đối tượng Quách Tiến Hồng.
Bàn giao đối tượng Quách Tiến Hồng.
Xa vợ, “làm chồng” bé gái 12 tuổi 
Quách Tiến Hồng sinh trưởng trong một gia đình có hoàn cảnh khá éo le, trắc trở ở nơi “con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Hồng mồ côi mẹ từ tấm bé, lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của người cha. Học chưa hết cấp 2 Hồng bắt đầu cuộc mưu sinh bằng nghề bốc vác nơi cửa khẩu. Quá trình đi làm thuê, Hồng được một gia đình người Trung Quốc bên thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam) nhận làm con nuôi. 
Năm 26 tuổi, Hồng được mai mối lấy một cô vợ quê ở huyện Tân Sơn (Phú Thọ), kém Hồng 9 tuổi. Cưới năm trước, năm sau vợ Hồng mang thai, siêu âm là con trai khiến cả gia đình mừng như bắt được vàng. Trong thời gian vợ lâm bồn, Hồng đưa vợ về quê ngoại nhờ cha mẹ vợ chăm sóc một thời gian, còn Hồng vẫn ở Lào Cai làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con. 
Từ khi đưa vợ con về quê, Hồng thành tự do son rỗi nên lại tiếp tục cuộc sống giang hồ như khi chưa có gia đình. Quá trình làm ăn, Hồng thân thiết với chị V.T.H (SN 1978, cùng phường Phố Mới) nên thường hay đến nhà chị H chơi. Con gái chị H tên là Y (SN 2000, đang là nữ sinh lớp 7) rất mến Hồng và thường xưng hô với hắn chú chú, cháu cháu rất thân tình. Thời gian rảnh, Hồng cũng hay chở Y đi học thêm, đi chơi, cà phê nên càng thêm gắn bó. 
Về phần Y, tuy mới 12 tuổi nhưng cô bé này phát triển sớm, phổng phao nảy nở như thiếu nữ 16- 17 tuổi. Được Hồng quan tâm, chiều chuộng, bé Y dần cảm mến chú Hồng. Khoảng đầu tháng 2/2012 trong một lần đến chơi nhà chị H chỉ có mình cháu Y ở nhà nên Quách Tiến Hồng đã nói lời yêu đương mùi mẫn với Y. Ngất ngây trong men tình, cô bé 12 tuổi đã không ngần ngại trao tình cho Hồng. Sự việc còn lặp lại nhiều lần nữa những khi chị H. vắng nhà, thậm chí nhiều bữa Y nghỉ học để đi vào nhà nghỉ với Hồng.
Sự việc chỉ vỡ lở vào ngày 15/12/2012, khi chị H. phát hiện con gái bé bỏng của mình “mất tích” và Hồng là thủ phạm. Chị H giận sôi máu nên gằn giọng bảo Hồng: “Chị biết rõ mày đưa con bé đi nhà nghỉ. Mày phải đưa cháu về ngay, đừng để chị báo công an”. 
Biết sự việc bị lộ, Hồng vội vàng mặc quần áo, trả tiền phòng nghỉ rồi thả bé Y. về nhà, còn bản thân trốn sang Trung Quốc ở nhà bố mẹ nuôi. Sau đó, Hồng biết Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với hắn về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Sau gần 3 tháng lẩn trốn, nghĩ rằng tình hình đã tạm yên nên Hồng mon men mò về nhà thăm cha. Khi hắn vừa về đến nhà thì bị Công an bắt và đưa vào Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai để chờ xét xử.
Thành “đại bàng” trại giam vì dằn mặt bạn tù
Tại Trại tạm giam, Hồng ở chung phòng với 5 phạm nhân khác là Phạm Tiến Dũng, Lương Văn Huân, Nguyễn Văn Giáp, Cư Seo Sềnh, Lý Láo Tả hầu hết đều phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm trẻ em, Cố ý gây thương tích. Trong đó Giáp được tôn làm “buồng trưởng”.
Sáng 5/8/2012, cán bộ quản giáo thông báo chuyển thêm phạm nhân Phàn Láo Tả vào cùng buồng giam của Hồng. Thấy Phàn Láo Tả thái độ ngông nghênh, không coi ai ra gì, lại biết Tả bị chuyển buồng do đánh bạn giam cùng nên Giáp, Hồng, Dũng, Huân đã quyết định dạy cho “ma mới” bài học gọi là làm lễ “nhập buồng”. Bọn chúng bắt Tả tự cởi hết quần áo, quỳ ở giữa lối đi để cả bọn xông vào đánh “hội đồng”. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, Phàn Láo Tả chỉ biết nằm thoi thóp, rên hừ hừ. 
Bị cáo Quách Tiến Hồng tại phiên xét xử.
Bị cáo Quách Tiến Hồng tại phiên xét xử. 

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày không thấy Tả kêu nữa, Dũng lại gần đặt tay vào mũi Tả kiểm tra không thấy thở nên hoảng hốt báo cáo cán bộ quản giáo đưa Tả đi cấp cứu nhưng đã muộn, Tả đã tử vong do chấn thương sọ não kín, cơ thể đa chấn thương. Thế là ngoài tội trạng “Hiếp dâm trẻ em”, Quách Tiến Hồng lại bị khởi tố thêm tội “Giết người”. Hai cái án đặc biệt nghiêm trọng chồng lên nhau khiến Hồng kinh hãi nghĩ đến cảnh phải ra tòa trả giá “giết người đền mạng”, sợ sự trừng phạt của pháp luật nên Hổng nung nấu quyết tâm vượt ngục trốn tù.

Vượt ngục, vượt biên, trốn nã lần thứ 2
Ngày 04/9/2012, lợi dụng sơ hở của cán bộ trại, Quách Tiến Hồng đã đục tường, khoét ngạch trốn khỏi trại giam. Thoát khỏi nhà tù, Hồng chạy một mạch ra khu vực bờ sông, bơi qua sông Nậm Thi để sang thị trấn Hà Khẩu. Việc đầu tiên Hồng làm là điện thoại cho mẹ nuôi nhờ giúp đỡ. Biết Hồng là tội phạm vượt ngục, trốn truy nã ở Việt Nam nên gia đình người mẹ nuôi chỉ giúp hắn một số tiền, cho hắn một ít quần áo, vật dụng rồi khuyên hắn tự lo liệu. Hồng đành xin vào làm cho một trang trại trồng chuối, được chủ nuôi cơm chứ không trả tiền công. 
Ngày 26/11/2012, Hồng “điều” đàn em đến đòi một đối tượng giang hồ khác tiền nợ bạc, hai bên suýt xảy ra án mạng. Qua đó, công an khẳng định Hồng vẫn lởn vởn ở gần khu vực cửa khẩu. Liên tục theo dõi đối tượng, các trinh sát đã phát hiện Hồng xuất hiện tại khu vực Bản Qua (huyện Bát Xát). Đây là vùng giáp biên, dân cư thưa thớt, chủ yếu là dân tộc Dao, nhiều đồi núi. Việc truy bắt là rất khó, do không tìm được vị trí chính xác của đối tượng, các trinh sát lại không biết ngôn ngữ của đồng bào dân tộc nên vẫn tiếp tục kiên trì theo dõi.
Hồ sơ trinh sát thể hiện: Đêm 29 rạng ngày 30/11/2012, Hồng có ý định di chuyển về Lào Cai để về xuôi nhưng thấy “có biến” nên đã quay lại Bản Qua. Ngày 4/12, có một đối tượng mang tiền viện trợ cho Hồng. Đối tượng rất cảnh giác, không trục tiếp gặp Hồng mà điều đối tượng tới một khách sạn ở Hà Khẩu nhận tiền. Sau khi có tiền, Hồng ráo riết tìm mua vũ khí nóng. Ngày 7/12, Hồng lại có ý định trốn về xuôi nhưng không thành. Tối mùng 8/12, Hồng lại xuất hiện ở khu vực cửa khẩu. Công an tỉnh Lào Cai đã đề nghị Công an nước bạn phối hợp bắt giữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 0h15 (giờ Việt Nam) ngày 18/12/2012, Cục Công an Hà Khẩu (Trung Quốc) đã bắt được Hồng tại khách sạn gần cửa khẩu. 14h ngày 18/12, công an nước bạn đã tiến hành trao trả đối tượng Quách Tiến Hồng cho phía Công an tỉnh Lào Cai.
Với một loạt hành vi phạm tội từ tháng 02/2012 đến tháng 9/2012, Quách Tiến Hồng trở thành bị can trong 3 vụ án, bị truy tố về 3 tội danh “Hiếp dâm trẻ em”, “Giết người” và “Trốn khỏi nơi giam”. Tại phiên tòa sơ thẩm sau đó, TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt Quách Tiến Hồng tổng cộng 30 năm tù./.

Đọc thêm