Bình Phước: Phát hiện, bắt giữ 2 vụ dùng ôtô vận chuyển 77kg pháo lậu

(PLVN) - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lời khai của 2 đối tượng Nguyễn Bảo Khanh (17 tuổi) và Phạm Minh Đại (26 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Long An), đồng thời triệu tập các đối tượng khác liên quan đến 2 vụ dùng ô tô vận chuyển pháo lậu, để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 9/12, lực lượng Cảnh sát kinh tế TP Đồng Xoài phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6, Công an phường Tân Xuân tổ chức tuần tra, phát hiện một xe ôtô 7 chỗ hiệu Innova có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng chiếc xe này để kiểm tra hành chính. Bất ngờ, một đối tượng trên xe tháo chạy.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng chiếc xe dùng chở pháo lậu (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng chiếc xe dùng chở pháo lậu (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN) 

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện gần 50 gói pháo bi lớn, nhỏ các loại, tổng trọng lượng 27kg. Hai đối tượng trên xe gồm Nguyễn Bảo Khanh và Phạm Minh Đại bị bắt giữ.

Tại Cơ quan công an, bước đầu Khanh khai nhận số pháo trên vừa mua của một người lạ (chưa xác định được danh tính) về bán kiếm lời. Đối tượng bỏ chạy khi bị cơ quan chức năng kiểm tra được xác định tên Vinh (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An) là chủ số pháo nổ trên.

Tang vật vụ án (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Tang vật vụ án (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN) 

Hiện, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang triệu tập đối tượng còn lại, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 Trước đó, khoảng 19h45 ngày 8/12, tại khu vực cầu Sông Bé thuộc ấp 4, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước), Đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước phối hợp với Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước và Đồn biên phòng Thanh Hòa đã bắt quả tang vụ dùng ô tô vận chuyển 50kg pháo lậu khác.

Khi lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra xe ô tô hiệu Toyota Camry mang biển kiểm soát 93A-152.80. Đối tượng trên xe mở cửa bỏ chạy. Qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có chứa 50kg pháo nổ các loại. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện, đưa về Đồn biên phòng Thanh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm