Bộ đội biên phòng triệt phá vụ vận chuyển lượng lớn ma túy qua biên giới

(PLVN) - Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 5 đối tượng mang quốc tịch Lào đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào Việt Nam.
5 đối tượng người Lào bị bắt giữ cùng tang vật.
5 đối tượng người Lào bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 14/3/2020, BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Attapư (Lào) bắt quả tang 5 đối tượng người Lào đang có hành vi vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

5 đối tượng quốc tịch Lào gồm: Phút Xá Lạ (sinh năm 1990, trú tại bản Bạt Hay, huyện Pạc Ngươm, thủ đô Viêng Chăn); Kẹo Ta (sinh năm 1987, trú tại bản Phạo, huyện Pạc Ngươm, thủ đô Viêng Chăn); Thao Khêm Me (sinh năm 1992, trú tại bản Vay Sắm Phăn, huyện Phu Vông, tỉnh Attapư); Nang Bua (sinh năm 1997, trú tại bản Tha Đưa, huyện Viêng Thay, tỉnh Bô Ly Khăm Xay); Sá Li (sinh năm 1985, trú tại bản Vông Săm Phăn, huyện Phu Vông, tỉnh Attapư).

Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa, 1 xe ô tô, 1 súng ngắn quân dụng, 3 viên đạn, 1 xe máy và nhiều tang vật khác.

Hiện, BĐBP Kon Tum đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện cho Công an tỉnh Attapư (Lào) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm