Bố mẹ giận nhau, con thơ vô tội bị cướp mạng

(PLO) - Mâu thuẫn trong cuộc sống, rượu vào Dương đã sát hại đứa con mới 17 tháng 4 ngày tuổi để trả thù vợ.

TAND tỉnh Thái Nguyên vừa tuyên phạt Hà Trọng Dương (SN 1986, trú tại xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2013 Dương kết hôn với chị Diệp Thị Hằng (SN 1989) và có một con gái là Hà Ngọc H. (SN 2014). Do mâu thuẫn gia đình, ngày 28/9/2015 chị Hằng bế cháu H. về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Sáng 6/10/2015, Dương đến nhà bố mẹ vợ đón con gái về nhà mình. Khoảng 19h30 cùng ngày, chị Hằng về nhà chồng lấy đồ đạc, quần áo mang sang nhà bố mẹ đẻ.

Lúc này, Dương đang uống rượu bên nhà hàng xóm, thấy vợ trở về nhà mẹ nên bức xúc và lấy dao sát hại cháu H để trả thù vợ. Khi bị sát hại, cháu H mới được 17 tháng 4 ngày tuổi.

Đọc thêm