Cả nhà em trai lập mưu giết vợ chồng anh trai

(PLO) - Ngày 27/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của vợ chồng bị cáo Danh Hậu Phương, y án tử hình đối với bị cáo Phương về tội “Giết người”.

Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ vụ án, nhà của vợ chồng Danh Hậu Phương (SN 1977) - Võ Thị Thu Nga (SN 1973, ngụ ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) ở cạnh bên nhà vợ chồng người anh ruột là Danh Thanh Hậu - Triệu Thị Ly Na. Sau khi cha mẹ qua đời, anh em phát sinh tranh chấp phần ranh giới đất nên thường xảy ra chuyện mâu thuẫn, cự cãi gây mất trật tự và được chính quyền địa phương hòa giải nhiều lần nhưng không thành. 
Khoảng 6h sáng 29/9/2014, giữa 2 gia đình lại xảy ra cự cãi thô tục, vợ chồng Phương - Nga cùng bàn tính “hôm nay phải đánh chết tụi nó” rồi phân công Phương sẽ đánh ông Hậu, Nga lo phần đánh bà Ly Na. Phương còn dặn con gái lớn Danh Thị Thu An (SN 2004) chuẩn bị búa sắt giúp sức trong việc đánh nhau. Bàn tính xong, Phương chuẩn bị hung khí là 2 cây chĩa sắt và ngồi trong nhà uống rượu một mình chờ thời cơ ra tay. 
Khoảng 9h sáng cùng ngày, thấy ông Hậu điều khiển xe mô tô chở vợ đi ngang nhà, Nga chụp cây tràm đuổi theo đánh trúng vào đuôi xe mô tô. Khi ông Hậu dừng xe, Phương từ trong nhà chạy ra phóng một cây chĩa trúng vào tay phải của bà Ly Na xuyên qua hõm nách, thấu ngực làm nạn nhân ngã vật xuống đường. Lúc này, Nga xông đến ngồi trên người bà Ly Na, dùng tay đánh vào đầu, mặt và lớn tiếng tuyên bố: “Tao đánh mày chết rồi đi tù nhưng có ngày về, còn mày thì hết đường về rồi”. Riêng Danh Thị Thu An cũng giúp mẹ cầm búa sắt đánh vào đầu, chân bà Ly Na. 
Cùng lúc đó, Phương tiếp tục xông đến dùng cây tràm đánh ông Hậu ngã xuống đường rồi nhảy lên đạp mạnh xuống bụng, ngực của nạn nhân. Theo kết luận giám định pháp y, ông Danh Thanh Hậu bị vỡ tim, đa chấn thương và tử vong do sốc mất máu cấp; bà Triệu Thị Ly Na bị vết thương thấu ngực trái làm thủng phổi, đứt bán phần cung động mạch chủ và chết do sốc mất máu cấp. TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Phương mức án tử hình, bị cáo Nga 20 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân khoản mai táng phí, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi 3 con của nạn nhân đến 18 tuổi. 
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, bị cáo Phương khai nguyên nhân dẫn đến phạm tội là do bị vợ chồng ông Hậu thường kiếm chuyện chửi nên không kiềm chế được. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Phương rất nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, phạm tội có tính chất côn đồ, giết nhiều người, thực hiện tội phạm đến cùng, không còn tính người, lôi kéo trẻ em phạm tội. Từ nhận định này, Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên án sơ thẩm đối với 2 bị cáo.
Theo nhiều người dân ở cùng xóm với các bị cáo kể lại, trước đây anh em họ sống hòa thuận với nhau nhưng từ khi giữa 2 chị em dâu (bà Ly Na và bị cáo Nga) xảy ra mâu thuẫn xung quanh việc tranh mua bán rau cải, đến chuyện tranh chấp đất, chuyện tố nhau về quan hệ tình ái “ngoài luồng”... thì giữa hai anh em bắt đầu không nhìn mặt nhau. Từ đó, mỗi lần uống rượu lại xảy ra chuyện lớn tiếng chửi nhau không tiếc lời, gây mất trật tự tại địa phương. Chính quyền nhiều lần mời lên làm việc và xử phạt hành chính nhưng vợ chồng bị cáo lại chọn cách giải quyết tiêu cực. /.

Đọc thêm