Cả trưa giải cứu nạn nhân rơi xuống hang đá sâu 70m

(PLO) - Sáng 11/6, thông tin từ Phòng cảnh sát PCCC Số 5 (Sở PCCC tỉnh Nghệ An, đóng trên địa bàn huyện Đô Lương) cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị vừa giải cứu thành công một người dân bị rơi xuống hang sâu trên đỉnh núi. 
Cả trưa giải cứu nạn nhân rơi xuống hang đá sâu 70m
Trước đó, khoảng 9h30 phút ngày 10/6 nhận được tin báo về một người dân trong lúc đi lên núi đá gần khu vực khai thác mỏ 99 (thuộc địa bàn xã Mỹ Sơn, Đô Lương), bị rơi xuống hang đá. Nạn nhân được xác định là anh Đào Văn Tâm (SN 1971, trú tại xóm 9, xã Mỹ Sơn), bị rơi từ độ cao khoảng gần 70m, nạn nhân bị gãy xương. 
Lực lượng Phòng cảnh sát PCCC Số 5 cử một tổ công tác cùng xe cứu hộ cứu nạn và các phương tiện thiết bị cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường. Nơi anh Tâm bị rơi là một hang đá tự nhiên trên đỉnh núi, miệng hang khá rộng nhưng càng xuống sâu, càng bị thu hẹp lại, thành hang có nhiều vỉa đá lởm chởm. 
Lực lượng cứu hộ chọn phương án đu dây bám xuống đáy hang để xuống hang, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận đáy hang thì anh Tâm đã bất tỉnh. Nạn nhân được buộc chặt vào người một chiến sỹ lực lượng cứu hộ rồi huy động đồng đội cùng đông đảo nhân dân kéo lên. 
Khoảng 12h30 phút cùng ngày nạn nhân Đào Văn Tâm được đưa lên miệng hang trong tình trạng bị gay nhiều đoạn xương trên cơ thể, bất tỉnh và nhiều chấn thương khác. 
Sau khi sơ cứu, băng bó cố định các đoạn xương gãy nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Đọc thêm