Các gói hàng lạ, nghi ma túy đá liên tiếp trôi dạt vào bờ biển miền Trung

(PLVN) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tiến hành điều tra, làm rõ 7 gói hàng chứa tinh thể màu trắng đục, nghi là ma túy đá trôi dạt vào bờ biển địa phương được người dân trình báo.
Các gói hàng nghi là ma túy đá được phát hiện ở bờ biển tại Quảng Trị
Các gói hàng nghi là ma túy đá được phát hiện ở bờ biển tại Quảng Trị

Theo đó, chiều ngày 2/12, anh Phan Văn Sáu (SN 1990, trú tại thôn Tân Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị) ra bờ biển gần nhà để xem bà con đánh cá thì phát hiện một thùng nhựa màu trắng dạt vào bờ. Mở ra xem thì thấy bên trong thùng có 7 gói hình vuông kiểu dáng như gói trà, trên bao bì in chữ Trung Quốc nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận trong các gói vuông đều chứa tinh thể màu trắng đục, có tổng trọng lượng 7 kg, nghi là ma túy đá.

Cũng trước đó, trong các ngày 30/11 và 1/12, hai người dân ở bờ biển các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế cũng đã liên tiếp phát hiện các kiện hàng chứa tinh thể trắng nghi ma túy đã được giấu trong các túi gói nilon trôi dạt vào bờ tương tự.

Đọc thêm