“Cầm nhầm”bao thuốc lá, 1 người chết, 5 kẻ đi tù

(PLO) - TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán nhậu hồi tháng 10/2013 đối với hai nhóm thực khách.
Vợ nạn nhân Tuấn
Vợ nạn nhân Tuấn
Theo cáo trạng, sau tiệc nhậu, nhóm của Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Ngọc Từ, Trần Thanh Mẫn và Trần Đức Anh có bỏ quên bao thuốc lá trên bàn uống nước. 
Khi nhóm Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Thơ, Đặng Văn Luận nhậu xong, thấy có bao thuốc lá bỏ trên bàn liền bỏ vào túi mình. Khi nhóm Kiên quay lại tìm bao thuốc lá thì hai bên xảy ra xô xát, dẫn đến ẩu đả. 
Hậu quả Tuấn tử vong, hai thanh niên khác bị thương tích 4%.
Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của các bị cáo, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt bị cáo Kiên 7 năm 6 tháng tù, Hiến 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Thơ 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; Từ, Luận mỗi bị cáo 2 năm tù cho hưởng án treo; Vinh 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đọc thêm