Cảnh sát nổ súng vây bắt 5 đối tượng buôn ma túy trên Quốc lộ 1A

(PLVN) - Trước sự chống đối rồi bỏ chạy của các nghi phạm, cảnh sát đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp và bắt giữ.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Khoảng 10 giờ 45 phút trưa 4/9, lực lượng của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện nhóm người đi trên xe hơi hiệu Kia Cerato mang biển kiểm soát ở Nghệ An chạy trên quốc lộ 1A, có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát nổ súng vây bắt 5 đối tượng buôn ma túy trên Quốc lộ 1A ảnh 1

Chiếc xe hơi bỏ chạy rồi kẹt giữa dải phân cách quốc lộ 1A và xe ô tô khác. Ảnh: NG.VIẾT HẢI

Khi chiếc xe nêu trên chạy đến gần Đèo Con (địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì lực lượng cảnh sát ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để điểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy đâm vào xe con phía trước và dải phân cách giữa quốc lộ 1A.

Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát phải đuổi theo và bắn chỉ thiên trấn áp, vây bắt. Trong lúc bị truy đuổi, ôtô của nhóm này luồn lách, tông vào hông xe cảnh sát chặn phía trước song vẫn đã bị ép phải dừng sát dải phân cách cứng giữa quốc lộ.

Một số người mở cửa thoát ra ngoài nhưng bị hàng chục cảnh sát mặc thường phục từ nhiều phía ập tới, khống chế ghì chặt giữa đường.

Trong lúc vật lộn với nghi phạm, hai cán bộ bị thương nhẹ. Khám xét ôtô, trinh sát thu 21 kg ma túy đá, 18 bánh heroin, 3 kg ma túy tổng hợp Ketamine đựng trong vali và balo; ngoài ra còn có thêm súng ngắn cùng vài viên đạn.

Cảnh sát nổ súng vây bắt 5 đối tượng buôn ma túy trên Quốc lộ 1A ảnh 2

  Cảnh sát mặc thường phục khống chế một số nghi phạm. Ảnh: Gia Hân

Hơn 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa năm người trên cùng chiếc xe hơi và tang vật heroin về Công an thị xã Kỳ Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm