Cây “khủng” bị tạm giữ ở Quảng Ngãi vẫn… xanh tốt ở Phú Yên

(PLO) - Theo hồ sơ vụ việc, cây đa sộp “khủng” đang bị tạm giữ tại tỉnh Quảng Ngãi được mua của một hộ dân ở tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực địa ở Phú Yên, 1 cây đa sộp vẫn sống xanh tốt tại rẫy của hộ dân. Đằng sau việc ngược đời này che giấu điều gì?
Cây đa sộp “khủng” đang bị tạm giữ ở tỉnh Quảng Ngãi
Cây đa sộp “khủng” đang bị tạm giữ ở tỉnh Quảng Ngãi

Cây trong hồ sơ vẫn đang sống

Ngày 21/7, ông Lê Văn Bé - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Phú Yên cho biết, qua kiểm tra hồ sơ, cây đa sộp “khủng” đang bị tạm giữ tại tỉnh Quảng Ngãi được khai thác trên đất lâm nghiệp ở khu vực Đồng Din (thuộc tiểu khu 277A, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Khu đất này nằm ngoài vùng quy hoạch 3 loại rừng nên được phép khai thác.

Chủ cây đa sộp này là ông Nguyễn Mẹo (ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Ông Mẹo có đơn xin khai thác để bán cho ông Phan Mười (ngụ xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Hồ sơ đơn xin khai thác được ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa ký và kiểm lâm địa bàn ký xác nhận vào ngày 3/7.

Qua kiểm tra thì toàn bộ hồ sơ nguồn gốc cây không sai. Tuy nhiên, khi đến kiểm tra thực địa, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa rất bất ngờ vì cây đa sộp vẫn đang sống xanh tốt trên rẫy bạch đàn nhà ông Mẹo. Mặt khác, cây trên thực địa trong rẫy của ông Mẹo rất nhỏ so với cây “khủng” đang bị giữ ở tỉnh Quảng Ngãi. 

“Cây của ông Mẹo chỉ có đường kính khoảng 1m trong khi trong hồ sơ cây bị giữ ở tỉnh Quảng Ngãi có đường kính lớn hơn rất nhiều. Có thể chủ cây bị giữ ở tỉnh Quảng Ngãi đã lấy hồ sơ nguồn gốc cây ở tỉnh Phú Yên để vận chuyển một cây khác, chứ không phải cây đúng trong hồ sơ”, ông Bé nhận định.

Cũng theo ông Bé, sau khi kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã cung cấp thông tin về sự khập khiễng giữa hồ sơ cây đa sộp và thực tế cây ở tỉnh Phú Yên cho lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi. 

“Theo quy định, nơi nào bắt giữ thì nơi đó xác minh, xử lý. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên chỉ hỗ trợ, phối hợp, còn xử lý thế nào là do phía tỉnh Quảng Ngãi”, ông Bé cho biết.

Trốn CSGT 2 ngày

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, vào sáng ngày 14/7, qua công tác nắm tình hình và thu thập hình ảnh tại trạm thu phí đường bộ phía Nam tỉnh cùng camera an ninh, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe tải mang BKS 15C-27996 kéo theo rơ-moóc 15R-09258 chở cây “khủng” theo hướng Nam - Bắc vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nên bố trí lực lượng chốt chặn ở đầu phía Bắc tỉnh.

Chốt chặn một thời gian dài nhưng không thấy chiếc xe xuất hiện, lực lượng CSGT tổ chức truy tìm. Đến chiều ngày 16/7, chiếc xe chở cây “khủng” được phát hiện đang đỗ tại một bãi đất trống ở Dốc Sỏi (thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). 

Cây đa sộp của ông Mẹo vẫn đang sống xanh tốt (ảnh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cung cấp)
Cây đa sộp của ông Mẹo vẫn đang sống xanh tốt (ảnh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cung cấp)

Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, Cảnh sát kinh tế, Hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương phối hợp xử lý, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ nguồn gốc và vận chuyển cây thì tài xế không chấp hành, mà chỉ xuất trình nguồn gốc cây. Đồng thời, tài xế còn tìm mọi cách tránh né yêu cầu làm việc của các lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí, có lúc tài xế còn cố tình đóng cửa cố thủ trong xe, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. 

Phải mất hơn 6 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, giải thích của lực lượng chức năng, đến khoảng 22h30 cùng ngày, tài xế mới chịu xuất trình bằng lái, giấy tờ vận chuyển xe. Tài xế tên Bùi Văn Sang, 28 tuổi, có địa chỉ ở huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng. Chiếc xe tải kéo theo rơ-moóc 15R-09258 là của Công ty Toàn Thắng.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa xe chở cây “khủng” về điểm tập kết để tiến hành xử lý theo quy định. Qua kiểm tra ban đầu, cây “khủng” đang được vận chuyển ra phía Bắc là cây đa sộp có chiều dài khoảng 25m, rộng gần 4m. Vì quá dài nên phần ngọn của cây nằm vượt ra khỏi rơ-moóc. 

Thiếu tá Lê Minh Hoàng - Đội trưởng Đội tuần tra Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Lúc mới phát hiện, chúng tôi chỉ kiểm tra sơ bộ hồ sơ thì thấy hợp lý. Tuy nhiên muốn biết chính xác thì phải kiểm tra kích thước, nguồn gốc cây tại nơi cây này được bán.

Để làm rõ thông tin này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị phía tỉnh Phú Yên phối hợp làm rõ. Sau khi kiểm tra, phía tỉnh Phú Yên đã cung cấp thông tin về sự khập khiễng giữa hồ sơ cây đa sộp đang bị tạm giữ và thực tế cây ở tỉnh Phú Yên”.

Cũng theo Thiếu tá Hoàng, hiện CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi trình Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định xử phạt lỗi không có giấy phép lưu hành đặc biệt đối với xe tải mang BKS 15C-27996 kéo theo rơ-moóc 15R-09258 chở cây “khủng” này. 

“Nếu chủ xe không bổ sung được giấy phép lưu hành đặc biệt, CSGT tỉnh Quảng Ngãi sẽ không cho xe lưu hành”, Thiếu tá Hoàng khẳng định.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, ông Nguyễn Đại - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện hồ sơ liên quan đến cây “khủng” này đang được phía công an tạm giữ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi chưa lập biên bản. 

“Tuy nhiên, rất có thể cây “khủng” đang bị giữ ở Quảng Ngãi bị khai thác trái phép ở rừng tự nhiên nào đó. Sau khi khai thác và đưa ra khỏi rừng thì đã được hợp thức hóa hồ sơ cây ở Phú Yên để vận chuyển”, ông Đại nhận định.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ xe chở cây “khủng” nói trên để tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm