Chân dung quan tham trong danh sách truy nã đỏ

(PLO) - Ngoài Bùi Kiện Cường vừa bị bắt quy án hôm 1/1/2016 đứng thứ 10 trong bản “Danh sách 100 người”, 9 người còn lại trong Top 10 người bị truy nã.
 Dương Tú Châu – Nữ quan  vừa tham vừa dâm
Dương Tú Châu sinh năm 1947, nguyên là Trợ lý Thị trưởng rồi Phó Thị trưởng thành phố Ôn Châu. Ngày 20/4/2003, khi đang là Phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Chiết Giang, Châu đã mang theo con gái, con rể và cháu ngoại từ Thượng Hải chạy trốn sang Mỹ qua ngả Singapore. 
Bà ta tham ô số tiền lên tới 253,2 triệu tệ, mới thu hồi được 42,4 triệu và phong tỏa được 70 triệu tệ. Tháng 2/2004, Viện Kiểm sát Chiết Giang đã phát lệnh Truy nã đỏ bà ta thông qua Interpol. 
Ngày 31/5/2005, Châu bị bắt giữ ở Hà Lan nhưng sau đó lại được thả. Tháng 4/2015 Dương Tú Châu bị đưa vào và đứng đầu bản danh sách “100 quan tham bị truy nã đỏ”. 
Ngày 28/5/2015, Dương Tú Châu đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vì vi phạm quy định về visa. Bà ta đã yêu cầu chính phủ Mỹ cho phép tỵ nạn chính trị. Hiện vụ việc đang trong quá trình giao thiệp giữa hai bên Trung, Mỹ. Rất có thể “Trung Quốc đệ nhất nữ quan tham” này sẽ bị dẫn độ về nước để chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tại Ôn Châu, tên tuổi Dương Tú Châu ai ai cũng biết vì tính cách đặc biệt. Khi là Phó thị trưởng Ôn Châu, chỉ vì một vị Cục trưởng đến muộn giờ, bà ta đã quát nạt: “Bà đã đến rồi, sao mày dám đến muộn”. 
Tính tình hung bạo, thô lỗ, nhưng Dương Tú Châu lại là kẻ hiếu sắc, dâm đãng. Đội ngũ tình nhân của bà ta được báo chí ước lượng 3 con số (hàng trăm  người).  
Lý Hoa Ba, người số 2 trong danh sách bị đãn độ từ Singapore về nước
 
Lý Hoa Ba, người số 2 trong danh sách bị đãn độ từ Singapore về nước
Lý Hoa Ba -quan chức đầu tiên bị dẫn độ
Lý Hoa Ba sinh tháng 4/1961, quê Giang Tây, nguyên Trưởng ban xây dựng kinh tế Phòng Tài chính huyện Phiên Dương, Giang Tây. Ngày 29/1/2011, Ba cùng vợ, con ôm theo số tiền tham nhũng lớn trốn sang Singapore định cư.
Ngày 13/2 cùng năm, Viện Kiểm sát huyện Phiên Dương đã tiến hành điều tra Ba về tội tham ô và ngày 23/2 đã thông qua Interpolo phát lệnh truy nã đỏ. 
Tội cụ thể của Lý Hoa Ba là, trong thời gian là Trưởng ban xây dựng kinh tế thuộc Phòng Tài chính huyện Phiên Dương, Ba đã dùng đồng sự Từ Đức Đường làm con dấu giả, sử dụng phiếu chuyển khoản giả để chuyển 94 triệu tệ vào tài khoản của Công ty xây dựng Cẩm Tú để chia nhau. 
Tổng số tiền Ba tham ô chiếm tới ¼ thu nhập tài chính cả năm của huyện. Ba lấy 72 triệu tệ, chuyển 29 triệu sang Singapore, số còn lại rút 1 phần tiêu xài còn lại đem sang Macao đánh bạc.
Tháng 12/2009, Lý Hoa Ba dùng giấy tờ giả để làm thủ tục xin định cư ở Singapore. Ngày 6/1/2011, cả gia đình Ba được cấp quyền định cư ở Singapore, đến ngày 29/1 thì cùng vợ con bỏ trốn, sau đó rút hơn 180 ngàn SGD tang khoản với tư cách công dân Singapore. 
Tháng 1/2015 phía Singapore đã hủy bỏ quyền định cư của gia đình Hoa, ngày 30/1, vợ Hoa mang 2 con về nước tự thú, bản thân Hoa bị dẫn độ về nước ngày 9/5/2015, trở thành trường hợp quan tham Trung Quốc trốn ở nước ngoài đầu tiên bị dẫn độ thành công trong điều kiện không có Hiệp định về dẫn độ.
Kiều Kiến Quân, kẻ đứng thứ 3 trong Danh sách 100
Kiều Kiến Quân, kẻ đứng thứ 3 trong Danh sách 100
Kiều Kiến Quân –“Chuột lớn” coi kho lương
NGười đứng thứ 3 trong bản “danh sách 100” này là Kiều Kiến Quân, sinh năm 1963, đại biểu HĐND thị xã Chu Khẩu, Chủ nhiệm kho Chu Khẩu, Cục dự trữ lương thực Hà Nam. Chỉ là một quan coi kho nhưng đây lại là con “Chuột lớn” đục tường khoét ngạch gây thiệt hại lớn đến ngân khố quốc gia. Lợi dụng việc nhận thầu xây dựng một số công trình kho tàng, Quân đã vơ vét được tới 700 triệu tệ (2.450 tỷ VND), trong đó đã chuyển khoản 50 triệu USD sang Mỹ.
Quân và người vợ cũ là Triệu Thế Lan có hai ngôi nhà ở Mỹ, 1 công ty và 2 ngôi nhà ở Canada. Người ta nghi ngờ đây chỉ là vụ ly hôn giả để hợp lý hóa việc Lan định cư ở nước ngoài mà thôi. 
Tháng 5/2008, Lan sử dụng hồ sơ giả để làm thủ tục xin nhập cảnh Mỹ qua con đường đầu tư làm ăn. Tháng 10/2009, Lan được chấp nhận nhập cư. Tháng 11/2011, Quân mang theo 300 triệu tệ tham ô được chạy trốn sang Mỹ dưới cái tên Lý Phong. 
Ngày 14/11, Viện Kiểm sát Chu Khẩu đã lập án điều tra về hành vi phạm tội của Kiều Kiến Quân và nhờ Interpol phát lệnh truy nã mã số A-6911/11-2011. Tháng 4/2015, Bộ CA Trung Quốc phối hợp với Interpol ra Thông báo truy nã đỏ đối với 100 tội phạm, tên của Kiều Kiến Quân (tức Lý Phong} được xếp đứng thứ 3.
Ngày 17/3/2015, Triệu Thế Lan đã bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo nhập cư, Viện KS liên bang Los Angeles  đã tiến hành khởi tố cả Lan và Quân. Lan hiện đã bị giam tại nhà tù ở Seatle, không được phép bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên Kiều Kiến Quân hiện vẫn đang lẩn trốn, nhà chức trách Mỹ đã thông báo truy nã nhưng chưa bắt được.
Hoàng Ngọc Vinh, nhân vật đứng thứ 4 trong Danh sách 100
  Hoàng Ngọc Vinh, nhân vật đứng thứ 4 trong Danh sách 100
Hoàng Ngọc Vinh-  tự thú sau 13 năm lẩn trốn
Hoàng Ngọc Vinh (nữ) sinh năm 1951, nguyên là Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty phát triển đường cao tốc tỉnh Hà Nam. Năm 2002 bỏ trốn sang Mỹ sau khi bị điều tra về tội tham ô, nhận hối lộ. Tháng 4/2015 bị đưa vào đứng thứ 4 trong “Danh sách 100” với mã số A-417/3-2005. Ngày 5/12/2015, Vinh đã đáp máy bay từ Mỹ về Bắc Kinh xin tự thú, trở thành trường hợp tội phạm chạy trốn đầu tiên từ Mỹ về đầu thú kể từ sau khi chiến dịch “Thiên Võng” được phát động. Đài CCTV cho biết, Vinh là công chức có cấp bậc cao nhất, thời gian bỏ trốn lâu nhất trong số 19 người trong “danh sách 100” đã bị bắt hoặc về tự thú.
Tư liệu công khai cho biết, chồng của Hoàng Ngọc Vinh là nguyên Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Hà Nam Thạch Phát Lượng hiện đang thụ án tù chung thân từ tháng 12/2005 về tội nhận hối lộ. Trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Giao thông, Lượng đã cùng Vinh nhận hối lộ hơn 19 triệu tệ (66,5 tỷ VND).
Diêm Vĩnh Minh - Cha đẻ thuốc kích dục Trung Quốc
Diêm Vĩnh Minh sinh năm 1969 ở Cát Lâm, nguyên Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Kim Mã, sau khi bị công an Cát Lâm điều tra về tội lợi dụng chức vụ xâm chiếm của công đã bỏ trốn sang New Zealand từ tháng 11/2001.
Diêm Vĩnh Minh đang trốn ở New Zealand
 Diêm Vĩnh Minh đang trốn ở New Zealand
Tháng 6/1992, ở tuổi 21, Minh đã cùng người khác đầu tư 460 triệu tệ (trobg đó vốn của Minh chiếm 96%) thành lập Cty Hóa chất Tam Lợi Hóa. Năm 1993, khi Công ty Sinh hóa Dược phẩm Thông Hóa cổ phần hóa, Tam Lợi Hóa đã bỏ vốn thu mua, trở thành cổ đông lớn nhất, Diêm Vĩnh Minh trở thành Chủ tịch Tập đoàn công ty. Minh đã bỏ 318 triệu tệ mua thương hiệu thuốc tráng dương Kỳ Thánh được coi là “Viagra Trung Quốc” nên từ đó Minh được gọi là “Cha đẻ Viagra Trung Quốc”.
Năm 2001, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Kim Mã Thông hóa sa sút, lỗ tới 584 triệu tệ. Tháng 10 cùng năm, Minh từ chức Chủ tịch rồi ôm theo số tiền lớn trốn sang Australia rồi tới New Zealand. Ngày 29/4/2002, Công an tỉnh Cát Lâm tiến hành điều tra Minh về tội lợi dụng chức vụ, xâm chiếm của công. Tháng 11/2007, cảnh sát Australia theo yêu cầu của phía Trung Quốc đã thông báo cung cấp tư liệu và chuyển trả về cho Trung Quốc số tiền hơn 2,83 triệu USD Minh đã chuyển sang nước họ.

Báo chí Trung Quốc cho biết, Diêm Vĩnh Minh đã cuỗm 250 triệu USD chạy trốn, dùng tên giả Lưu Dương để lừa có được quyền công dân New Zealand. Tại đây y sống cuộc sống vương giả với số tiền kếch sù cuỗm được. 

Sau khi tới New Zealand, Y bỏ ra 2,4 triệu NZD mua cả một căn trong khách sạn 5 sao Metropolis. Năm 2006 y lại mua một căn hộ giá 6 triệu NZD tại bờ biển. Minh cũng là cổ đông của nhiều nhà hàng Tàu lớn. Hiện y sử dụng 4 siêu xe. Đi đâu cũng có bầu đoàn gồm vệ sĩ, gái đẹp; khi ăn cũng có vệ sĩ canh gác. Nhiều tiền nên Minh là khách lui tới thường xuyên các chốn ăn chơi, sòng bạc. Đầu năm 2009, Minh bắt đầu chơi trò lừa đảo chuyển giao tài sản sang tên cho người khác, thực tế chủ sở hữu vẫn là y.

Ngày 22/4/2015, Diêm Vĩnh Minh đã bị đưa vào “Danh sách 100”. Được biết, mình y có 3 tấm hộ chiếu với 3 tên và 3 ngày sinh khác nhau. Cho đến nay, Minh vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật tại New Zealand.
Tiêu Kiến Minh -bị truy nã sau 4 năm nghỉ hưu
Tiêu Kiến Minh sinh năm 1947 ở Vân Nam, nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Thiếc Vân Nam, bỏ trốn sang Mỹ tháng 12/2012, bị Interpol phát lệnh truy nã với mã số A-1084/2-2015 trong bản “Danh sách 100”.
Tiêu Kiến Minh từng được báo chí khen ngợi là nhà quản lý tài năng, tháng 12/1997 được điều từ Viện thiết kế thăm dò kim loại màu Côn Minh về làm Bí thư đảng ủy, 1 năm sau là Chủ tịch, TGĐ công ty Thiếc Vân Nam đã “cải tử hoàn sinh” một công ty luôn thua lỗ; năm 2007 đạt tổng doanh thu 12 tỷ tệ, đứng vào hàng các công ty làm ăn tốt nhất Vân Nam. Năm 2008, Tiêu Kiến Minh nghỉ giữ chức ở công ty, chuyển lên làm Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế tài chính của HĐND tỉnh, đến 2011 thì nghỉ hưu. Tháng 4/2015, người ta ngỡ ngàng khi thấy tên Tiêu Kiến Minh trong danh sách 100 người bị truy nã. Tội danh của Minh là “nhận hối lộ”, thời gian bỏ trốn là năm 2012.
Lý Hướng Đông - cho vợ quan xuất ngoại  rồi ôm tiền trốn
Lý Hướng Đông sinh năm 1965 ở Giang Tô, có 2 bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện tử và kinh doanh EMBA ở Mỹ, từng giữ các chức TGĐ Dữ liệu Công ty di động Tứ Xuyên, TGĐ trung tâm kinh doanh âm nhạc Radio, phụ trách sàn âm nhạc của Công ty di động Trung Quốc (China Mobile). Tháng 3/2010 bỏ trốn ra nước ngoài, bị nghi hiện đang lẩn trốn tại Canada; đang bị Interpol thông báo truy nã đỏ với mã số A-5884/9-2010. Mạng Tài Tân cho biết Lý Hướng Đông không chỉ lợi dụng đấu thầu quản lý bản quyền âm nhạc của công ty di động Tứ Xuyên để trục lợi, mà còn nhờ đối tác làm ăn mở 2 tài khoản ở Hongkong để rửa tiền. Báo chí cho biết, khi bỏ trốn, Đông đã cuỗm theo khoảng 340 đến 450 triệu tệ. Thủ đoạn của Đông là: bố trí cho vợ con ra nước ngoài sinh sống trước, bản thân trở thành “lõa quan” ở lại kiếm tiền, khi thấy có nguy cơ không an toàn liền cao chạy xa bay bằng hộ chiếu mang tên khác.
Lưu Xương Minh - vung tiền cho vay rồi bỏ trốn
Lưu Xương Minh sinh năm 1965, quê Quảng Đông, nguyên Bí thư đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Giao thông Quảng Châu, bị công an Quảng Đông lập án điều tra về tội cho vay trái quy định, bỏ trốn từ tháng 12/2007, bị nghi ngờ hiện đang ở Singapore hoặc Mỹ. Minh đã bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ ngày 15/10/2009 và bị đưa vào “Danh sách 100”. Báo chí cho biết, Minh hành xử chuyên quyền độc đoán; chỉ trong 3 năm ngồi trên ghế giám đốc đã tùy tiện phê duyệt cho vay trái quy định số tiền 9,8 tỷ tệ, khi đáo hạn không thu hồi được 4,6 tỷ tệ. Có tin nói, Minh đã được con gái một cán bộ lãnh đạo cấp cao thông báo trước tin y đang bị điều tra nên đã nhanh chân bỏ trốn. Co đến nay, vẫn chưa có thông tin chính xác về nơi y lẩn trốn.
 Hồ Ngọc Hưng -Tấn công phóng viên 

Hồ Ngọc Hưng nguyên là Chủ nhiệm Văn phòng cải cách chế độ nhà ở thành phố Thái Nguyên, Sơn Tây; bị Viện Kiểm sát Thái Nguyên lập hồ sơ điều tra về tội lạm dụng chức quyền, bỏ trốn ra nước ngoài từ tháng 7/2002, bị Interpol truy nã quốc tế từ ngày 6/2/2003, hiện Hưng đang lẩn trốn ở Australia. 

Theo báo chí địa phương, trong thời gian giữ chức vụ, y là nhân vật “hô gió gọi mưa” rất có thế lực ở Thái Nguyên, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm triệu tệ. 

Hiện Hưng và vợ con đang sống trong một ngôi nhà giá hơn 3,2 triệu tệ (10 tỷ VND) ở Sydney, đã có quyền công dân Australia. Sau khi Hưng bị đưa vào danh sách 100 tội phạm bỏ trốn bị truy nã đỏ, tháng 5/2015 một số phóng viên Trung Quốc phát hiện y cùng vợ con từ trên xe hơi bước xuống liền đến chụp ảnh và phỏng vấn. 

Tuy nhiên họ đã bị Hưng giằng máy ảnh vứt đi và cùng vợ chửi bới: “Chúng tao là người Australia, cút mẹ chúng bay về với chính phủ Trung Quốc đi!” Được biết, hiện Trung Quốc chưa ký hiệp ước về dẫn độ tội phạm với các nước Australia, Canada và Mỹ nên chưa thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những tội phạm phạm tội ở trong nước bỏ trốn sang các quốc gia này…/.

Đọc thêm